Nữ VĐV đang nuôi con nhỏ được phép mang theo con tới Olympic Tokyo

Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 ngày 1/7 tuyên bố các nữ vận động viên (VĐV) có con nhỏ đang trong thời kỳ cho con bú được phép mang theo con tới Nhật Bản trong thời gian tham gia thi đấu tại Thế vận hội.

Chú thích ảnh
Biểu tượng ngọn đuốc Olympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Quyết định trên được Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 đưa ra trong bối cảnh có nhiều ý kiến chỉ trích những quy tắc cứng nhắc trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, theo đó các VĐV không được đưa người thân trong gia đình cùng tới Nhật Bản.

Theo Ban tổ chức Olympic Tokyo, việc cấm gia đình các VĐV tới Nhật Bản là cần thiết nhằm đảm bảo sự kiện diễn ra an toàn. Tuy nhiên, sẽ có ngoại lệ đối với các nữ VĐV đang nuôi con bằng sữa mẹ "khi cần thiết". Mặc dù vậy, người thân của các VĐV sẽ không được phép lưu trú tại Làng Olympic, mà phải tự thuê khách sạn cho tới khi rời Nhật Bản.

Thông báo của Ban tổ chức Olympic Tokyo nêu rõ các nhà chức trách "cam kết làm mọi điều có thể để các VĐV yên tâm thi đấu tại Olympic Tokyo 2020". Các nhà tổ chức cho biết "các biện pháp phù hợp" sẽ được áp dụng đối với các trường hợp trẻ nhỏ theo mẹ tới Nhật Bản trong quá trình tham gia Olympic Tokyo.

Thanh Phương (TTXVN)
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh được đề xuất cầm 'vé' dự Olympic Tokyo thứ 16
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh được đề xuất cầm 'vé' dự Olympic Tokyo thứ 16

Ban huấn luyện đội tuyển Bắn súng quốc gia đã đề xuất với Tổng cục Thể dục Thể thao cử Hoàng Xuân Vinh tham dự Olympic Tokyo 2020 bằng vé mời của Liên đoàn Bắn súng thế giới (ISSF).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN