Lo dân nhảy lầu vì thua độ World Cup, chung cư Trung Quốc khóa lối lên sân thượng

Lối lên sân thượng của một tòa nhà chung cư ở Trung Quốc đã bị khóa lại cho đến khi thị trường chứng khoán hồi phục và sự kiện World Cup kết thúc.

Chú thích ảnh
Lối lên sân thượng tòa chung cư bị khóa bằng một dây sắt lớn. Ảnh: PearVideo

 

Theo báo Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), ban quản lý một khu chung cư ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc cho biết họ đã ra lệnh khóa cửa lối lên mái nhà bằng khóa dây sắt để ngăn chặn người thua độ bóng đá trong mùa World Cup hoặc thua lỗ đầu tư vào thị trường chứng khoán nhảy lầu tự tử.

 

Đoạn video đăng trên trang mạng xã hội PearVideo ngày 23/6 cho thấy hình ảnh lối lên sân thượng của toàn nhà bị khóa. Nhân viên quản lý tòa nhà giải thích biện pháp này đề phòng "trường hợp một số cư dân bị ám ảnh bởi suy nghĩ tiêu cực".

 

Ban quản lý tòa chung cư cũng thông báo nguyên do khiến ban quản lý có chủ trương này là vì "tình trạng thị trường chứng khoán gần đây giảm mạnh và những kết quả bất ngờ trong các vòng đấu World Cup". Lối lên sân thượng sẽ tiếp tục đóng cho đến khi "thị trường chứng khoán hồi phục và kết quả các trận đấu World Cup trở lại bình thường.

 

Một cư dân tòa nhà bày tỏ: “Thật tốt khi ban quản lý nghĩ trước những vấn đề có thể xảy ra”.

 

Trong khoảng thời gian gần đây, cụm từ như “Hẹn gặp bạn trên sân thượng” đã trở nên phổ biến tại Trung Quốc, với các hình biểu tượng gồm những người nhìn xuống mặt đất từ các tòa nhà cao tầng, ám chỉ họ có thể nhảy lầu sau khi đội bóng ủng hộ thua trận World Cup. Tại tỉnh Giang Tô, trên tài khoản mạng xã hội chính thức của cảnh sát Nam Kinh, thậm chí còn có một bài viết với nội dung “Đừng nhảy” dành cho người hâm mộ đội tuyển Đức sau thất bại bất ngờ của đương kim vô địch thế giới trước Mexico.

 

Theo trang web chính thức của Xổ số Thể thao Trung Quốc, chỉ mới trong nửa đầu của mùa World Cup 2018 kéo dài một tháng ở Nga, doanh thu xổ số bóng đá ở Trung Quốc suýt soát chạm mốc 20 tỷ nhân dân tệ, gần gấp đôi so với tổng số doanh thu World Cup 2014.

 

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Cầm đồ ‘quá tải’ mùa World Cup
TP Hồ Chí Minh: Cầm đồ ‘quá tải’ mùa World Cup

Ngày từ khi World Cup 2018 khởi tranh, các cửa tiệm cầm đồ tại TP Hồ Chí Minh cũng hoạt động nhộn nhịp hơn và lượng tài sản cầm cố cũng tăng vọt. Nhiều tiệm cầm đồ vì "quá tải" nên đã chọn các mặt hàng có giá trị cao để cầm và từ chối khéo các mặt hàng có giá trị thấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN