HAGL nổi lên như ứng viên hàng đầu cho chức vô địch

Vòng 6 V-League 2021 đã khép lại với màn trình diễn ấn tượng của HAGL. Đội bóng phố Núi được nhận định là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch mùa giải năm nay.

Dấu ấn Kiatisuk

Sau khi thắng 3 - 0 trên sân nhà Pleiku trước CLB Hồ Chí Minh, thầy trò HLV Kiatisuk tiếp tục vững vàng ở vị trí đầu bảng xếp hạng.

Chú thích ảnh
HAGL chơi ngày càng hay dưới thời HLV Kiatisuk. Ảnh: TTXVN.

Điểm nhấn của vòng đấu này chính là duyên ghi bàn của tiền đạo Nguyễn Công Phượng trong thắng lợi của HAGL trước CLB TP. Hồ Chí Minh, đội bóng mà mùa trước Công Phượng khoác áo.

Cũng giống như trận gặp Viettel, trận đấu này Công Phượng không có tên trong danh sách đá chính của đội chủ nhà. Nhưng phút 31, chấn thương của Nguyễn Trung Đại Dương đã mở ra cơ hội vào sân cho tiền đạo người xứ Nghệ. Chỉ cần 4 phút thi đấu trên sân, Công Phượng đã cho thấy dấu ấn của 1 ngôi sao đẳng cấp hàng đầu V-League khi ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ sân Pleiku.

Đáng chú ý, 4 trận đầu tiên V-League 2021, Công Phượng đá chính và không ghi bàn nào. Hai vòng đấu gần nhất, tiền đạo này vào sân từ ghế dự bị và đều lập công, mở ra những thắng lợi "3 sao" cho HAGL.

Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của HAGL với cùng tỷ số 3-0, để tiếp tục dẫn đầu bảng V-League 2021. Sau 6 vòng đấu, đội bóng phố Núi có được 13 điểm (có chuỗi 5 trận liên tiếp bất bại)  - khởi đầu tốt nhất của HAGL trong những mùa giải V-League gần đây.

Với những gì đã thể hiện dưới thời của HLV Kiatisuk, HAGL đang nổi lên là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Họ đang thể hiện lối chơi đẹp mắt và cũng rất khó chịu, đánh bại đội bóng phố Núi ở thời điẻm này là không hề đơn giản.

Kể từ khi Kiatisuk trở lại, huyền thoại bóng đá Thái Lan đã phát huy rất tốt khả năng của những cầu thủ thuộc lứa "thế hệ vàng" của HAGL.

Cặp bài trùng Công Phượng - Văn Toàn đang thể hiện một phong độ tốt, đặc biệt là Văn Toàn. Cầu thủ quê Hải Dương là một trong những người năng nổ trên trong mỗi trận cầu của HAGL là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội bóng phố Núi ở thời điểm hiện tại với 3 pha lập công. Trong khi đó, ở hai trận gần nhất gặp Viettel và TP. Hồ Chí Minh, Công Phượng đều ghi bàn sau khi vào sân từ băng ghế dự bị.

Ở vòng đấu tới đây, thầy trò HLV Kiatisuk sẽ hành quân đến sân Lạch Tray để làm khách trước Hải Phòng. Đây được xem là cơ hội để HAGL nối dài chuỗi trận bất bại, bởi chủ nhà Hải Phòng đang không có lực lượng mạnh nhất vì chấn thương.

Trong khi đó, với hat-trick đầu tiên của chân sút 23 tuổi người Brazil Rafaelson, Đà Nẵng đã có được chiến thắng ấn tượng ngay trên sân Thanh Hóa.

Đây cũng là pha lập công thứ 5 của Rafaelson mùa này, giúp cầu thủ này chia sẻ vị trí số 1 danh sách Vua phá lưới cùng một cầu thủ người Brazil khác là Eydison (Than Quảng Ninh).

Sau vòng 6, HAGL, Than Quảng Ninh và SHB Đà Nẵng chính là 3 đội đang tạm dẫn đầu. Còn Thanh Hóa đang đứng cuối bảng xếp hạng khi mới chỉ có vỏn vẹn 4 điểm.

Đã có những biến động nơi hàng ghế huấn luyện

Sáng 30/3, Sài Gòn FC đã thông báo quyết định đưa trợ lý Phùng Thanh Phương lên làm HLV trưởng của đội chủ sân Thống Nhất.

Ông Phùng Thanh Phương được đánh giá là người “gánh vác công việc huấn luyện chính” dưới thời HLV Vũ Tiến Thành. Cùng với đó, ông Trương Đình Luật cũng được bầu làm trợ lý cho ông Phương.

Chú thích ảnh
HLV Shimoda Masahiro bị sa thải chỉ sau 3 trận dẫn dắt Sài Gòn FC. Ảnh: TTVH.

Trước đó, với thành tích yếu kém toàn thua ở cả 3 trận cầm quyền tại V-League 2021 mùa giải này khi thay thế ông Vũ Tiến Thành từ sau vòng 3 V-League, thất bại ê chề 0 - 3 ngay trên sân Thống Nhất ở vòng 6 trước Nam Định như là “giọt nước tràn ly”, buộc lãnh đạo Sài Gòn FC phải “xuống tay” với vị chuyên gia mà họ từng không ngớt lời ca ngợi sẽ đưa đội nhà bay cao và bay xa hơn tại V-League mùa này.

Sau khi sa thải HLV Shimoda Masahiro, lãnh đạo đội bóng Sài Gòn FC đã mời chuyên gia người Nhật Bản này tiếp tục ở lại. Tuy nhiên, cựu GĐKT của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản nhất quyết từ chối và sẽ trở về nước trong thời gian tới.

Mùa giải năm nay, Sài Gòn FC đăng ký đến 5 cầu thủ gốc ngoại để phục vụ cho 2 mặt trận V.League và AFC Cup, trong đó có 2 cầu thủ người Nhật Bản à tiền vệ Daisuke Matsui và tiền đạo Hiroyuki Takasaki (35). Với việc sa thải chiến lược gia người Nhật Bản Masahiro, ý tưởng “J-League hoá” của lãnh đạo Sài Gòn FC đã sớm bị phá sản.

L. Sơn/Báo Tin tức
V.League 2021: Hà Nội FC gỡ hoà phút cuối, Hoàng Anh Gia Lai tiếp nối chuỗi trận thắng
V.League 2021: Hà Nội FC gỡ hoà phút cuối, Hoàng Anh Gia Lai tiếp nối chuỗi trận thắng

Chiều 29/3, 3 trận đấu muộn của vòng 6 giai đoạn 1 Giải Bóng đá vô địch quốc gia - LS 2021 (V.League 2021) diễn ra trên các sân vận động: Thanh Hóa, Quy Nhơn (Bình Định) và Hàng Đẫy (Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN