Góc nhìn chuyên gia: ‘U23 Việt Nam xếp bét bảng là không bất ngờ’

Nhà báo Minh Hải có những chia sẻ thẳng thắn về thất bại của U23 Việt Nam trước U23 UAE tại Doha Cup 2023.

Chú thích ảnh
‘U23 Việt Nam xếp bét bảng là không bất ngờ, HLV đội tuyển Argentina có chỉ đạo thì vẫn thua thôi’. Ảnh: VFF

U23 Việt Nam thua 0 - 4 trước U23 UAE ở trận đấu thứ hai tại Doha Cup 2023 vào rạng sáng 26/3. Sau trận đấu này, nhà báo Minh Hải đưa ra bình luận trên kênh You Tube của mình về màn trình diễn của U23 Việt Nam.

Nhà báo Minh Hải đánh giá cao màn trình diễn của thủ môn Đoàn Huy Hoàng trong trận thua của U23 Việt Nam. "Đoàn Huy Hoàng có hơn 60 phút thi đấu ấn tượng trên sân, cho dù nhận bàn thua và bị chấn thương do đập đầu vào cột dọc và bị rách mắt. Huy Hoàng là một trong số những cầu thủ chơi tốt của U23 Việt Nam ở trận đấu vừa qua", nhà báo Minh Hải phát biểu.

Theo nhà báo Minh Hải, thủ môn Huy Hoàng có đôi chút hồi hộp ở đầu trận đấu. HLV thủ môn U23 Việt Nam, Ngô Việt Trung đã liên tục nhắc nhở Huy Hoàng phải bình tĩnh và hô hào chỉ huy hàng thủ.

Về việc U23 Việt Nam thua đậm và đứng bét bảng ở Doha Cup 2023, nhà báo Minh Hải bình luận: "Việc U23 Việt Nam đứng bét bảng là không có gì bất ngờ. Nếu Văn Trường ghi bàn, nếu U23 Việt Nam có bàn mở tỷ số hoặc U23 Việt Nam thua với tỉ số sát nút, đấy mới là bất ngờ. Việc U23 Việt Nam thua 2 - 3 quả là rất bình thường. Ở trận đấu trước đó, các cầu thủ U23 UAE đập nhả với nhau khiến hàng thủ của U23 Qatar vỡ nát. Họ có triết lý bóng đá hàng đầu và có những cầu thủ phù hợp với triết lý đó. Đội trưởng của U23 UAE có thể chơi ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu của châu lục".

Nhà báo Minh Hải nhận xét thể lực các cầu thủ U23 Việt Nam đã cạn kiệt sau hiệp đấu đầu tiên và điều này dẫn đến việc các học trò của HLV Troussier nhận 4 bàn thua trong hiệp 2. "Kết thúc hiệp 1 mình nghĩ các cầu thủ U23 Việt Nam không thể chịu đựng được trong hiệp 2 vì thể lực của họ đã xuống lắm rồi. Sau các pha va chạm và đua tốc độ, các cầu thủ phải trùng người xuống để thở. Khi thể lực U23 Việt Nam đi xuống, tất cả nhược điểm của các cầu thủ bị khai thác", nhà báo Minh Hải nói.

Về bàn thua đầu tiên của U23 Việt Nam, nhà báo Minh Hải chỉ ra hạn chế về chiều cao của hàng thủ U23 Việt Nam với chỉ một mình Lương Duy Cương ở vị trí trung vệ cao trên 1m8 trong khi U23 UAE có chiều cao vượt trội. "U23 UAE luôn tạt quả bóng về cột hai. Đấy là cách họ khai thác nhược điểm về chiều cao của U23 Việt Nam. Khi U23 UAE mở được tỷ số thì mọi thứ đi theo chiều hướng thuận lợi hơn với họ. Nếu U23 UAE tận dụng tốt các cơ hội thì có khi họ giành chiến thắng từ 5 - 0 đến 6 - 0", nhà báo Minh Hải phân tích.

Nhà báo Minh Hải chỉ ra điểm sáng trong trận thua của U23 Việt Nam: "U23 Việt Nam kém U23 UAE về mọi mặt và đây là trận thua toàn diện. Không có gì phải buồn về thất bại này. U23 Việt Nam chơi tốt, kiên cường trong hiệp 1 do có thể lực tốt, khiến U23 UAE không thể làm được gì. U23 UAE cũng may mắn khi che chắn được 2 tình huống tấn công liên tiếp ở phút 18 của U23 Việt Nam".

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam đang xếp bét bảng ở Doha Cup 2023. Ảnh: VFF

"U23 Việt Nam và HLV Troussier không đáng bị chỉ trích nặng nề sau trận thua trước U23 UAE", nhà báo Minh Hải nói. Anh cho rằng U23 Việt Nam còn yếu nhưng phải gặp đội bóng mạnh là U23 UAE trong khi CĐV Việt Nam đã kỳ vọng quá nhiều nên nhiều người thất vọng.

"Nếu HLV xuất sắc nhất thế giới 2022, Lionel Scaloni của tuyển Argentina dẫn dắt U23 Việt Nam thì cũng thua thôi vì chúng ta không có yếu tố gì để tạo ra chiến thắng, ngay cả bàn thắng cũng không ghi được. Thể lực, thể hình và kinh nghiệm của U23 Việt Nam đều đuối hơn đối thủ. Nhưng cứ nhìn vào hiệp 1 thì rất ổn. Cùng với thời gian, HLV Troussier có thể giúp các cầu thủ mạnh hơn. Mình mong họ về CLB sẽ được tạo cơ hội ra sân", nhà báo Minh Hải nói tiếp.

"Xét về con số thống kê thì rất tệ, nó phản ánh đúng trình độ của U23 Việt Nam. Nếu U23 Việt Nam chơi co cụm phòng ngự thì cầu thủ không học hỏi được gì", nhà báo Minh Hải khẳng định.

Theo lịch thi đấu Doha Cup 2023, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Kyrgyzstan ở trận đấu cuối cùng. Trận đấu này diễn ra vào lúc 0 giờ 30 ngày 29/3.

Theo Thethaovanhoa.vn
Doha Cup 2023: U23 Việt Nam đá trận tranh hạng 9 với U23 Kyrgyzstan
Doha Cup 2023: U23 Việt Nam đá trận tranh hạng 9 với U23 Kyrgyzstan

Với hai thất bại và chưa có điểm nào sau hai lượt trận, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận tranh hạng 9 giải giao hữu quốc tế Doha Cup năm nay với U23 Kyrgyzstan, đội cũng ở hoàn cảnh tương tự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN