Góc nhìn chuyên gia: U22 Việt Nam đầu xuôi, đuôi lọt

HLV Trần Công Minh kỳ vọng rằng đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có được diện mạo tươi tắn hơn khi bước vào chiến dịch "săn" vàng ở SEA Games 32, bắt đầu với đối thủ "vừa miếng" U22 Lào ở trận ra quân.

Chú thích ảnh
HLV Trần Công Minh vẫn dành nhiều sự tin tưởng cho U22 Việt Nam. Ảnh: VFF

HLV Trần Công Minh luôn dõi theo lứa cầu thủ trẻ hôm nay với những sẻ chia đầy tâm huyết: Hành trang lên đường của đội tuyển U22 Việt Nam nặng trĩu chỉ tiêu bảo vệ tấm Huy chương Vàng (HCV). Tuy nhiên, chúng ta mong chờ các cầu thủ "quẳng gánh lo đi mà đá", cũng như tài cầm quân của "phù thủy trắng" Philippe Troussier sẽ được chứng thực ở SEA Games 32.

Ở đây, kỳ vọng về màn thể hiện của lứa cầu thủ mới sẽ ra sao được chờ đợi hơn cả việc giành tấm HCV. Sau 2 kỳ Đại hội liên tiếp có được HCV, có thể khát vọng của bóng đá nam tại đấu trường SEA Games không quá cháy bỏng.

Tuy nhiên, áp lực lớn hơn tại Campuchia chính ở chỗ người hâm mộ ngóng màn ra mắt của HLV Troussier ở giải đấu chính thức đầu tiên thế nào. Cùng với đó, lứa cầu thủ mới cũng đang khát khao chứng tỏ mình. Sẽ là một kỳ SEA Games đầy thách thức nhưng cơ hội mở ra cũng nhiều.

HLV Trần Công Minh nhìn nhận: SEA Games năm nay, đội tuyển U22 Việt Nam rơi vào bảng đấu "nặng ký" với những đối thủ nhiều duyên nợ Malaysia, Thái Lan. Hơn thế, cả Đông Nam Á sẽ "quây" chúng ta" mà đá với mục tiêu "truất ngôi" bóng đá trẻ Việt Nam đang giữ ở sân chơi SEA Games.

Đã có không ít hoài nghi về khả năng đi xa của đội tuyển U22 Việt Nam. Thậm chí, chuyện có thể bị loại từ vòng bảng cũng đã nằm trong suy nghĩ của nhiều người. Khó thì hẳn rồi nhưng chưa bi quan đến mức đó.

Tôi vẫn tin vào việc đội tuyển U22 Việt Nam sẽ vào bán kết. Thực ra, với những đối thủ đã quá quen thuộc ở đấu trường khu vực thì ở bảng đấu nào, gặp ai cũng vậy thôi nếu muốn đi đến trận cuối cùng hay giành được tấm HCV.

Ở những trận đấu được xem như "đá nháp" của đội tuyển U22 Việt Nam trước thềm SEA Games 32 như tại Doha Cup hay các trận giao hữu trong nước có thể không mang lại kết quả vui vẻ. Tuy nhiên, nhìn hết mọi góc độ các trận đấu giao hữu chưa nói lên tất cả, bởi đó là những trận đấu mà HLV Troussier tận dụng tối đa những thử nghiệm về nhân sự và lối chơi.

Nội tại chân thực nhất của đội tuyển U22 Việt Nam hẳn nhiên HLV Troussier nắm rõ nhất, tường tận nhất. Cũng từ đó, nhà cầm quân người Pháp biết phải làm gì, toan tính gì để giúp học trò của mình "thoát xác" nhanh chóng tại SEA Games 32. Nghĩa là, những hoài nghi hiện nay chỉ dừng lại ở mức độ cùng góc nhìn của người hâm mộ lẫn giới chuyên môn mà thôi.

HLV Trần Công Minh cho rằng trận ra quân gặp U22 Lào là bước chạy đà thuận lợi cho đội tuyển U22 Việt Nam: "Trong quá khứ, mỗi lần gặp bóng đá Lào ở cả đội tuyển quố gia hay U22 đều suôn sẻ cả. Thời điểm này, dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Weiss, U22 Lào có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho SEA Games 32.

Bóng đá Lào cũng đã có những động thái cho thấy quyết tâm của họ ở SEA Games lần này khi triệu tập 3 cầu thủ trẻ đang khoác áo các CLB ở Pháp, Đức và Mỹ. Với những tiến bộ trong thời gian gần đây, có thể U22 Lào không chịu cảnh "lót đường" cho các đối thủ còn lại ở bảng B. Tuy vậy, để tạo ra những "lật đổ" và có vé vào bán kết là hơi khó cho họ.

Tôi cho rằng đội tuyển U22 Lào cũng phải dè chừng, cẩn thận khi gặp chúng ta và họ chủ động đá phòng ngự mà thôi. Do vậy, HLV Troussier sẽ biết cách để chơi trước đối thủ không quá khó nhằn như vậy. Rất may mắn là đội tuyển U22 Việt Nam ra trận với đối thủ nhẹ nhàng như vậy để tạo đà thuận lợi.

Không quá chủ quan, tôi cho rằng đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có được chiến thắng ở trận ra quân để hành trình SEA Games 32 được "đầu xuôi đuôi lọt".

"Chuyên môn là một chuyện nhưng giải tỏa tâm lý cho cầu thủ trẻ cũng là chuyện hết sức quan trọng. Và nếu được, hãy tạm dừng lại những hoài nghi hay chỉ trích để "lên dây cót" tinh thần giúp đôi chân cầu thủ trẻ thanh thoát hơn.

Băn khoăn, lo lắng nhưng không nên bi quan. Tôi tin rằng các cầu thủ sẽ cởi bỏ áp lực để chơi bóng với niềm vui lớn nhất tại SEA Games 32", HLV Trần Công Minh kỳ vọng về đội tuyển U22 Việt Nam với nhận định như thế.

Theo Thethaovanhoa.vn
Lịch thi đấu của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 32
Lịch thi đấu của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 32

Tại SEA Games 32, đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với các đối thủ Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào. Trong khi đó, bảng A gồm các đội tuyển U22 Campuchia, Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor Leste. SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5 - 17/5/2023 tại Campuchia. Bóng đá nam sẽ là môn bước vào tranh tài sớm nhất, bắt đầu từ ngày 29/4/2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN