FC Bayern Munich dự định tổ chức Lễ tưởng niệm ngôi sao bóng đá Beckenbauer tại Allianz Arena

Theo phóng viên TTXVN tại CHLB Đức, ông Karl-Heinz Rummenigge, thành viên Hội đồng giám sát câu lạc bộ FC Bayern Munich, vừa tiết lộ ý định tổ chức một Lễ tưởng niệm quy mô lớn tại sân nhà Allianz Arena ở thành phố Munich cho "Der Kaiser" - "Hoàng đế bóng đá" Frank Beckenbauer vừa qua đời ngày 7/1 ở tuổi 78.

Chú thích ảnh
Chủ tịch danh dự CLB Bayern Munich Franz Beckenbauer trong trận đấu giữa Bayern Munich và Werder Bremen tại Giải vô địch quốc gia Đức (Bundesliga) ở Munich, ngày 3/12/2011. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, ông Rummernigge nhấn mạnh: "Cả thế giới bóng đá đều thương tiếc trước sự ra đi của "hoàng đế bóng đá" Beckenbauer". Theo ông, FC Bayern Munich cần tổ chức Lễ tưởng niệm ngôi sao này ngay tại sân vận động Allianz Arena này vì nếu không có Beckenbauer sẽ không có sân vận động này. 

Phát biểu về tượng đài bóng đá Franz Beckenbauer, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nêu rõ: "Franz Beckenbauer là một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất của Đức và đối với nhiều người là 'Hoàng đế' vì ông truyền cảm hứng bóng đá cho nhiều thế hệ. Chúng tôi sẽ luôn nhớ ông".

Còn Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) Bernd Neuendorf coi sự ra đi của Franz Beckenbauer là một bước ngoặt, đồng thời cho biết ông để lại một di sản to lớn cho Liên đoàn bóng đá Đức và bóng đá nói chung.

Theo Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức Julian Nagelsmann, Franz Beckenbauer là cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất trong lịch sử nước Đức. Dù là một cầu thủ bóng đá và sau này là một huấn luyện viên, ông ấy lúc nào cũng tuyệt vời. Khi Franz Beckenbauer bước vào phòng, căn phòng bỗng toả sáng, ông xứng đáng được nhận danh hiệu “Hình tượng tia chớp của bóng đá Đức”.

Giám đốc DFB và nhà vô địch thế giới năm 1990 Rudi Völler cho biết ông rất đau buồn trước sự ra đi của Beckenbauer - nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ và mãi mãi là "ánh sáng chói lọi" của bóng đá Đức. 

Trong khi đó, Chủ tịch FC Bayern Munich Herbert Hainer phát biểu: “Không có từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi buồn của chúng tôi và khoảng trống mà Franz Beckenbauer để lại. Khi còn là cầu thủ, ông mang đến sự nhẹ nhàng, sang trọng và ma thuật cho sân đấu. Franz Beckenbauer luôn tỏa sáng. Ngay cả sau sự nghiệp thi đấu của mình, ông cũng để lại dấu ấn to lớn cho FC Bayern và bóng đá".

Franz Beckenbauer - một trong những tên tuổi vĩ đại nhất của bóng đá thế giới, sinh ngày 11/9/1945, trong đống đổ nát của thành phố Munich thời hậu chiến. Huyền thoại bóng đá người Đức này đã giành được tất cả những danh hiệu đáng mơ ước nhất, cả trên cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên, nhưng di sản của ông cũng bị hoen ố bởi những cáo buộc tham nhũng.

Ông bắt đầu sự nghiệp ở đội bóng địa phương SC 1906 Munich, trước khi chuyển đến Bayern Munich ở tuổi 13. Chỉ 5 năm sau, vào ngày 6/6/1964, chàng trai 18 tuổi Beckenbauer đã có trận ra mắt trong trận đấu giữa Bayern và Stuttgarter Kickers, trận đấu mà ông cũng ghi bàn thắng đầu tiên cho câu lạc bộ khi Bayern giành quyền thăng hạng lên Bundesliga. Những thành công ở Cúp vô địch Đức và Cúp C1 châu Âu tiếp nối trước khi Beckenbauer, lúc đó là đội trưởng, dẫn dắt Bayern đến chức vô địch Bundesliga đầu tiên vào năm 1969.

Những năm 1970 là thập kỷ thành công nhất của Beckenbauer khi ông dẫn dắt Bayern giành 3 chức vô địch Bundesliga liên tiếp vào các năm 1972, 1973 và 1974. Chức vô địch thứ ba đi kèm với chức vô địch đầu tiên trong ba chức vô địch Cúp C1 liên tiếp - và chức vô địch World Cup trên sân nhà khi Beckenbauer làm đội trưởng đội CHLB Đức sau khi chiến thắng Hà Lan.    

Cuối cùng, sau khi nâng cao Cúp vô địch World Cup vào năm 1974, cộng thêm hai chức vô địch châu Âu nữa với Bayern Munich vào năm 1975 và 1976, Beckenbauer trở thành cầu thủ Đức đầu tiên chuyển đến Giải bóng đá Bắc Mỹ (NASL) vào năm 1977 - mặc dù bị cơ quan thuế Đức theo dõi vì động thái này cũng có động cơ tài chính cá nhân. Chơi cùng huyền thoại người Brazil Pele, Beckenbauer đã giành được 3 danh hiệu NASL với New York Cosmos và được đưa vào Đại sảnh danh vọng bóng đá quốc gia.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Beckenbauer đã chơi 424 trận ở Bundesliga, 396 trận cho Bayern và 28 trận cho HSV. Cuối cùng, ông "treo giày" vào năm 1983 sau mùa giải cuối cùng ở New York, trước khi bắt tay vào sự nghiệp huấn luyện khi tiếp quản đội tuyển quốc gia Đức sau khi đội bị loại ở vòng bảng tại Giải vô địch châu Âu năm 1984 ở Pháp.

Thu Hằng (TTXVN)
Afghanistan: Nổ lớn gây thương vong tại lễ tưởng niệm một quan chức vừa bị sát hại
Afghanistan: Nổ lớn gây thương vong tại lễ tưởng niệm một quan chức vừa bị sát hại

Nhà chức trách Afghanistan ngày 8/6 thông báo đã xảy ra vụ nổ làm rung chuyển Faizabad, thủ phủ của tỉnh Badakhshan, miền Bắc Afghanistan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN