Cầu thủ Việt kiều - 'Vũ khí' để HLV Troussier đấu dàn sao nhập tịch tuyển Indonesia

Thủ thành Filip Nguyễn sắp cập bến CLB Công an Hà Nội (CAHN) và bản hợp đồng này có thể mở ra làn sóng những cầu thủ Việt kiều trở về Việt Nam.

Chú thích ảnh
Filip Nguyễn sẽ 'kích hoạt' làn sóng cầu thủ Việt kiều hồi hương. Ảnh: CLB CAHN

Trong những ngày qua, thủ môn Filip Nguyễn đã hoàn tất thủ tục chia tay đội bóng chủ quản Slovacko để về đầu quân cho CLB CAHN đang thi đấu tại Night Wolf V-League 2023. Dự kiến, thủ thành 31 tuổi sẽ có mặt tại Việt Nam ít ngày tới để hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng.

Anh từng bày tỏ nguyện vọng được khoác áo đội tuyển Việt Nam cách đây nhiều năm và việc chuyển về thi đấu ở V-League sẽ giúp Filip Nguyễn thuận lợi hơn trong việc nhập tịch.

Điều đáng chú ý là việc Filip Nguyễn tới đầu quân cho CLB CAHN có thể tạo ra làn sóng những cầu thủ Việt kiều trở về Việt Nam.

Trên trang Sport.cz, Filip Nguyễn đưa ra phát biểu đáng chú ý: "Từ mùa giải 2023, mỗi CLB sẽ được bổ sung một cầu thủ nước ngoài có gốc gác Việt Nam mà không cần quốc tịch. Chuyện gì đến sẽ phải đến và tôi tin điều tôi muốn sẽ thành hiện thực".

Rõ ràng, sự thay đổi này của V-League đã tạo động lực trở về Việt Nam cho Filip Nguyễn và có thể thu hút những cầu thủ Việt kiều khác.

Trong những năm qua, nhiều cầu thủ Việt kiều đã trở về Việt Nam thi đấu, tiêu biểu nhất là trường hợp của thủ thành Đặng Văn Lâm, người đang chơi bóng cho CLB Topeland Bình Định. Văn Lâm sau khoảng thời gian trui rèn tại V-League đã khẳng định được tài năng của mình và trở thành thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam, góp công lớn vào chức vô địch AFF Cup 2018.

V-League mùa này cũng xuất hiện nhiều cầu thủ Việt kiều như Patrick Lê Giang, Ryan Hà, Viktor Lê, Adriano Schmidt… Những gương mặt này ít nhiều đã thổi luồng gió mới tới giải bóng đá quốc nội của Việt Nam.

Trong đợt tập trung gần nhất, HLV Troussier còn triệu tập cầu thủ Việt kiều An Khánh từ Séc trở về. An Khánh dược xem là gương mặt hứa hẹn khi đã thể hiện tài năng ở U19 SK Sigma Olomouc và được gọi lên U18 Séc.

Trong khi đó, Filip Nguyễn được xem là cầu thủ Việt kiều đẳng cấp nhất khi từng vô địch Cúp quốc gia Séc và thi đấu tại Europa League. Filip Nguyễn là gương mặt nổi tiếng trong cộng đồng cầu thủ Việt kiều ở nước ngoài.

Do vậy, việc thủ môn này trở về Việt Nam chơi bóng và nhập tịch sẽ tạo ra ảnh hưởng sâu rộng tới các cầu thủ Việt kiều tại nước ngoài. Rất có thể sau Filip Nguyễn sẽ có thêm nhiều cầu thủ khác hướng về quê hương.

Đội tuyển Việt Nam của HLV Philippe Troussier đang hướng tới mục tiêu giành vé dự World Cup 2026 và vì thế, nhà cầm quân người Pháp cũng muốn khai thác nguồn lực cầu thủ Việt kiều.

HLV Troussier đã gây chú ý với phát biểu trong tháng này về việc sử dụng cầu thủ Việt kiều: "Chúng ta phải làm nhiều việc nếu muốn nâng cấp các đội tuyển quốc gia từ U20, U23 và đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện thôi không đủ, các giải đấu như V-League, hạng Nhất, hạng Nhì cần thi đấu liên tục, từ 40 - 50 trận/mùa. Còn phương thức thứ 2 đến từ Việt kiều.

Chú thích ảnh
Hai cầu thủ mới nhất được nhập tịch của Indonesia là Ivar Jenner và Rafael Struick (đều từ Hà Lan). Ảnh: PSSI

Ở Đông Nam Á, Thái Lan, Malaysia và Indonesia việc nhập tịch và gọi vào đội tuyển những cầu thủ nước ngoài được thực hiện ráo riết. Việt Nam có khoảng 20 cầu thủ có gốc gác Việt Nam, đang thi đấu, cư trú nhiều nơi trên thế giới như: Hàn Quốc, Nhật Bản, CH Czech, Nga, Pháp... Ban huấn luyện đội tuyển luôn chú ý đến nguồn lực này".

Những lời của HLV Troussier phản ánh đúng xu thế hiện tại. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng Asian Cup 2023 là Indonesia đã không ngừng nhập tịch những cầu thủ từ nước ngoài về trong những năm gần đây, trong đó phải kể tới Elkan Baggott, trung vệ cao 1m94, người đang thi đấu ở Anh cho Cheltenham Town FC. Hai cầu thủ mới nhất được nhập tịch của Indonesia là Ivar Jenner và Rafael Struick (đều từ Hà Lan) đã ra mắt ở trận gặp Palestine trong tháng này.

Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu đội tuyển xứ vạn đảo tung ra đội hình với nhiều cầu thủ nhập tịch tại Asian Cup vào đầu năm sau.

Rõ ràng, đội tuyển Việt Nam cần tới nguồn lực những cầu thủ Việt kiều để chuẩn bị cho Asian Cup 2023 cũng như World Cup 2026.

Trong những năm qua, truyền thông đã nhắc tới nhiều cầu thủ Việt kiều đáng chú ý như Filip Nguyễn, hậu vệ Jason Quang Vinh (Pháp) hay tiền đạo Alexander Đặng (Na Uy)… Trong đó, hậu vệ cánh trái Jason Quang Vinh Pendant (26 tuổi) đang khoác áo CLB ở Ligue 2 là Quevilly Rouen.

Đội tuyển Việt Nam sẽ được tăng cường đáng kể nếu có sự phục vụ của những cầu thủ Việt kiều chất lượng và Filip Nguyễn có thể sẽ là chìa khóa giúp thay đổi diện mạo của "Những chiến binh rồng vàng".

Theo Thethaovanhoa.vn
Nối gót Filip Nguyễn, một cầu thủ Việt kiều được gọi lên tuyển trẻ Séc
Nối gót Filip Nguyễn, một cầu thủ Việt kiều được gọi lên tuyển trẻ Séc

Cầu thủ Việt kiều Andrej Nguyễn thu hút sự chú ý khi được triệu tập vào đội U18 Séc cho loạt trận giao hữu trong tháng 3 năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN