Bảo tàng Jumex sẽ tổ chức triển lãm “Bóng đá và Nghệ thuật: Cùng một cảm xúc” trong suốt thời gian diễn ra World Cup 2026. Ảnh: msn.com
Không phải những sân cỏ quen thuộc, tại đây, bóng đá hiện diện qua các sân bóng đất thu nhỏ, những sắp đặt nghệ thuật và các tư liệu lịch sử được thể hiện theo cách sáng tạo. Triển lãm mang tên “Bóng đá và Nghệ thuật: Cùng một cảm xúc” quy tụ góc nhìn của 60 nghệ sĩ trong và ngoài nước, đã mở cửa đón công chúng tại thủ đô Mexico City- một trong những địa điểm đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Theo nhà sử học kiêm giám tuyển Guillermo Santamarina, triển lãm là dịp để nghệ thuật đương đại chuyển hóa sức nóng của World Cup thành những suy ngẫm mang tính phản biện, qua đó nhìn nhận lại các yếu tố đã định hình nên bóng đá từ đầu thế kỷ XX. Ông Santamarina nhận định bóng đá rất gần gũi và nhiều yếu tố ngẫu nhiên, phản ánh đời sống và cảm xúc chung của cộng đồng. Vì vậy, triển lãm không theo hướng thương mại hay phô trương, mà nhấn mạnh sự giản dị và tính phổ biến của môn thể thao chỉ cần một khoảng không gian và những người cùng chơi.
Kiến trúc sư Mauricio Rocha, người thiết kế một sân bóng đất ngay trong không gian trưng bày, nhấn mạnh phần lớn người dân trên thế giới vẫn chơi bóng trên các bề mặt như đất, cát hoặc bê tông, bởi sân cỏ nhân tạo vẫn là điều xa xỉ. Việc tái hiện bề mặt nền triển lãm bằng đất giúp khách tham quan kết nối không chỉ với tác phẩm mà còn với trải nghiệm rất đời thường của việc chơi bóng.
Triển lãm cũng khắc họa những “câu chuyện nhỏ” tạo nên bản sắc gắn kết của bóng đá toàn cầu, thông qua các tác phẩm phản ánh đời sống tại các khu vực ngoại ô của thành phố Mexico City hay những góc nhìn về thành công và thất bại của đội tuyển quốc gia. Đáng chú ý, triển lãm còn tôn vinh đóng góp của phụ nữ trong bóng đá với tác phẩm tái hiện World Cup nữ năm 1971 tại Mexico, giải đấu chưa từng được FIFA công nhận và chịu nhiều định kiến giới thời bấy giờ.
Bên cạnh đó, triển lãm cũng giới thiệu các tác phẩm của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Jeff Koons cùng các tác phẩm nhiếp ảnh của Graciela Iturbide hay hội họa của Juan O’Gorman, đồng thời quy tụ nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia như Kenya, Sudan, Brazil, Argentina, Đức, Anh, Mỹ, Italy, Trung Quốc…, phản ánh tính toàn cầu của cả bóng đá và nghệ thuật.