Bảng tổng sắp huy chương 10/12: Việt Nam xếp vị trí thứ hai tại SEA Games 30

Ngày thi đấu thứ mười (10/12) tại SEA Games 30 cũng là ngày tất cả các môn có sự tham gia của đoàn Thể thao Việt Nam kết thúc. Các VĐV đã xuất sắc mang về 16 HCV, giúp Việt Nam vượt xa Thái Lan tới 4 HCV, nắm giữ vị trí thứ hai chung cuộc trên bảng tổng sắp huy chương tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Chú thích ảnh
Tấm HCV môn bóng đá nam hoàn tất kỳ SEA Games lịch sử của đoàn TTVN. Ảnh: TT.

Đến thời điểm hiện tại, đoàn TTVN có tổng cộng 284 huy chương với 96 HCV, 85 HCB, 103 HCĐ.

Kết thúc ngày thi đấu 10/12, cú đúp bàn thắng của Văn Hậu, cùng bàn thắng của Hùng Dũng đã đưa U22 Việt Nam đánh bại U22 Indonesia 3 - 0 trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30, diễn ra tối 10/12, giành tấm HCV SEA Games lịch sử - tấm huy chương mà chúng ta đã phải chờ đợi đến 60 năm. Chiến thắng này đã đưa thầy trò HLV Park Hang-seo đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam.

Trong ngày 11/12, sẽ chỉ có 1 bộ huy chương được trao ở nội dung thi đấu cuối cùng là bóng ném bãi biển. Với khoảng cách 4 HCV với đoàn xếp hạng ba là Thái Lan, Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu với vị trí thứ hai chung cuộc.

Tham dự 11 nội dung chung kết trong ngày, môn thể thao “Nữ hoàng” điền kinh tiếp tục chứng tỏ thế mạnh vượt trội tại đấu trường Đông Nam Á của Việt Nam, khi các VĐV của chúng ta đã mang về thêm 6 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ.

Ở nội dung thi đấu muộn nhất trong ngày của điền kinh, VĐV Nguyễn Thị Oanh đoạt HCV nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật nữ và phá kỉ lục SEA Games với thành tích 10 phút 00 giây 02. Trước đó, tấm HCV nội dung 5.000 m nữ đã giúp cô có “cú đúp” HCV.

Bốn HCV còn lại của điền kinh do công của Nguyễn Thị Huyền nội dung 400 m rào nữ, Đỗ Quốc Luật nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật nam, đội tiếp sức nữ 4 x 400 m và đội tiếp sức nam 4 x 400 m. Kết thúc SEA Games 30, điền kinh đã khá thành công khi giành được tổng cộng 16 HCV, 12 HCB, 10 HCĐ.

Chú thích ảnh
Nguyễn Thị Huyền và Quách Thị Lan về nhất - nhì nội dung 400 m rào nữ. Ảnh: 2019seagames.

Môn đấu vật cũng có một "ngày vàng" khi toàn thắng ở 7 nội dung thi đấu chung kết, giành tổng cộng 7 HCV. Những võ sĩ lập thành tích lần lượt là Hà Văn Hiếu (hạng cân 125 kg nam), Nguyễn Xuân Định (hạng cân 65 kg nam), Nguyễn Hữu Định (hạng cân 61 kg nam), Kiều Thị Ly (hạng cân 55 kg nữ), Nguyễn Văn Công (hạng cân 57 kg nam), Cấn Tất Dự (hạng cân 70 kg nam), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (hạng cân 62 kg nữ). Đây đều là những chiến thắng khá dễ dàng với các VĐV Việt Nam và khẳng định vị thế của Việt Nam với vật.

Chú thích ảnh
Bảng tổng sắp huy chương tính đến 21 giờ (giờ Việt Nam) ngày 10/12. Ảnh: 2019seagames

Hai VĐV còn lại mang vàng về cho Việt Nam từ marathon bơi lội và Kickboxing. Với nội dung cuối cùng của bơi lội là bơi ngoài trời 10km nam, Trần Tấn Triệu và Nguyễn Huy Hoàng là cặp đôi nhất - nhì, lần lượt giành HCV và HCB cho bơi lội Việt Nam. Như vậy, tại kỳ SEA Games này, bơi lội có 11 HCV, 7 HCB, 9 HCĐ.

Nguyễn Xuân Phương hạng cân 57 kg nam môn Kickboxing góp thêm chiếc HCV nữa trong ngày khi vượt qua võ sĩ người Malaysia với tỷ số 3 - 0 để giành tấm HCV.

Những tấm huy chương trong ngày 10/12 khép lại một kỳ SEA Games 30 rất thành công của tuyển Việt Nam. Thể thao Việt Nam một lần nữa khẳng định đã sẵn sàng cho kỳ SEA Games tiếp theo được tổ chức tại nước nhà.

L. Sơn/Báo Tin tức
Thắng đậm U22 Indonesia, U22 Việt Nam giành HCV bóng đá SEA Games
Thắng đậm U22 Indonesia, U22 Việt Nam giành HCV bóng đá SEA Games

Tối 10/12/2019, SVĐ Rizal Memorial, Philippines diễn ra trận chung kết môn bóng đá nam tranh HCV Sea Games giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia. U22 Việt Nam giành HCV môn bóng đá nam Sea Games 30 sau chiến thắng đầy thuyết phục với tỉ số 3 - 0 trước U22 Indonesia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN