Trung Quốc tính tăng tuổi nghỉ hưu để tránh vỡ quỹ lương

Quỹ lương hưu của Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ bị vỡ, thậm chí là chỉ trong vài năm tới.

Trong những năm tới, tỷ lệ người Trung Quốc trên 60 tuổi sẽ tăng đến 39% dân số. Ảnh: Reuters

China News Service dẫn lời của nhà nghiên cứu hàng đầu Jin Weigang tại Bộ An sinh xã hội và Nguồn nhân lực Trung Quốc cho hay nước này sẽ xây dựng một kế hoạch vào năm 2017 để nâng tuổi nghỉ hưu.

Theo nhà nghiên cứu Jin Weigang, sự thay đổi chính sách về vấn đề trên sẽ diễn ra từng bước trong thời gian khoảng 5 năm. Trong khi đó, quỹ lương hưu của Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ bị vỡ, thậm chí là chỉ trong vài năm tới.

Hiện nay, tuổi nghỉ hưu chính thức của Trung Quốc đối với nam giới là 60, trong khi tuổi về hưu của nữ giới là 55 đối với cán bộ công chức và người lao động thuộc doanh nghiệp nhà nước, và là 50 tuổi đối với lao động nữ làm việc trong các lĩnh vực khác.

Các nhà phân tích từ lâu đã cảnh báo về quỹ lương hưu của Trung Quốc sẽ bị “thâm hụt” nghiêm trọng. Ước tính, mức thiếu hụt này có thể tăng lên gần 11.000 tỷ USD trong vòng 20 năm tới.

Năm 2015, Bộ trưởng Bộ An sinh xã hội và Nguồn nhân lực Trung Quốc Doãn Úy Dân, cho biết, trong những năm tới, tỷ lệ người Trung Quốc trên 60 tuổi sẽ tăng đến 39% dân số, cao hơn gấp đôi mức 15% hiện nay.

Vân Anh (TTXVN)
Thái Lan khuyến khích thuê người già làm việc
Thái Lan khuyến khích thuê người già làm việc

Với tình trạng dân số đang già đi nhanh chóng, chính phủ Thái Lan đã kêu gọi các doanh nghiệp nước này tích cực tuyển dụng người lớn tuổi vào làm việc để không bị thiếu hụt lực lượng lao động cũng như hạn chế sự gia tăng gánh nặng về tiền hưu trí. Sau khi nghỉ hưu, người lớn tuổi ở Thái Lan tiếp tục tham gia nhiều công việc từ ở trạm xe buýt tới các nhà máy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN