Nhiễm giun lươn nghiêm trọng, người đàn ông Tây Ban Nha rơi vào cảnh đáng sợ

Một công nhân thoát nước Tây Ban Nha đã bị nhiễm giun nghiêm trọng, đến mức các bác sĩ có thể nhìn thấy ấu trùng bò ngay dưới da.

Chú thích ảnh
Ảnh: O.C

Theo trang Oddity Central (Anh), Tạp chí Y học New England gần đây đưa tin về trường hợp bệnh đặc biệt của một công nhân thoát nước 64 tuổi, sống tại Tây Ban Nha. Sau khi bị tiêu chảy nhẹ và ngứa khắp cơ thể, người đàn ông đã nhận ra có gì đó không ổn và đến Bệnh viện Đại học Madrid để kiểm tra.

Các bác sĩ chẩn đoán ông bị nhiễm giun lươn ký sinh và bệnh tình đã trở nên nghiêm trọng bất trường. Nhiễm strongyloides stercoralis - còn được gọi là bệnh giun lươn - thường không có triệu chứng. Tuy nhiên, trong trường hợp của công nhân thoát nước này, bệnh tình đã trở nên nghiêm trọng tới mức các bác sĩ có thể nhìn thấy ấu trùng bò lổm ngổm dưới da người đàn ông.

Các bức ảnh được đăng tải trên tạp chí y khoa cho thấy các bác sĩ đã đánh dấu quanh các vệt màu đỏ trên cơ thể bệnh nhân để xác định những con giun lươn dưới da của ông. Các bác sĩ tin rằng nghề nghiệp của bệnh nhân đã tạo điều kiện cho giun xâm nhập và chui qua da. Loại ấu trùng này thường sống ở các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới trên khắp thế giới. Và khi bệnh ở thể nhẹ, người đàn ông này không phát hiện triệu chứng. 

Những trường hợp nhiễm giun lươn có thể không phát hiện triệu chứng nào trong nhiều năm. Trong trường hợp này, bệnh nhân đã được điều trị bằng liệu pháp hormone ép tủy sống ác tính, ức chế hệ thống miễn dịch cho phép ký sinh trùng sinh sôi. 

Các bác sĩ cảnh báo sự sinh sôi bất thường của các ấu trùng trong cơ thể khiến giun lươn phát triển, có khả năng gây tử vong, vì nó có thể kích hoạt nhiễm trùng huyết và suy nội tạng. May mắn, trong trường hợp này, các bác sĩ đã cứu sống công nhân thoát nước với các loại thuốc ức chế ký sinh trùng mạnh mẽ.

Phát ngôn viên của bệnh viện cho biết sau khi điều trị bằng thuốc uống Ivermectin, bệnh nhân đã giảm triệu chứng phát ban và tiêu chảy.

Vân Khánh/Báo Tin tức (Theo O.C)
Lạc trong rừng Amazon suốt 1 tháng, sống sót nhờ ăn giun, uống nước tiểu
Lạc trong rừng Amazon suốt 1 tháng, sống sót nhờ ăn giun, uống nước tiểu

Người đàn ông ở Bolivia cho biết anh đã lạc trong rừng rậm Amazon suốt một tháng, phải ăn côn trùng, giun, uống nước trong ủng, thậm chí cả nước tiểu của mình để sống sót.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN