Người dân Ai Cập hứng khởi bên bàn tiệc Iftar dài nhất thế giới

Không khí náo nhiệt bao trùm Thủ đô hành chính mới của Ai Cập khi có hàng nghìn người cùng tham gia bữa tiệc Iftar - bữa ăn của các tín đồ Hồi giáo sau khi Mặt trời lặn trong tháng lễ Ramadan.

Chú thích ảnh
Bàn tiệc dài hơn 3.000m với sự tham gia của khoảng 7.000 thực khách. Ảnh: bluemountainsgazette.com.au

Điểm thu hút của bữa tiệc này chính là bàn tiệc dài hơn 3.000m với sự tham gia của khoảng 7.000 thực khách và chính điều này đã giúp nó ghi danh vào kỷ lục Guiness là bàn tiệc Iftar dài nhất thế giới.

Trên thực tế, bữa tiệc này được tổ chức nhằm quảng bá về Thủ đô hành chính mới của Ai Cập, đã được khởi công xây dựng từ năm 2015 trên diện tích 714 km2.

Dự kiến, sau khi hoàn thành, Thủ đô hành chính mới, nằm cách Cairo 45 km về phía Đông, sẽ là nơi tọa lạc tòa nhà chính phủ, trụ sở các cơ quan ban ngành đầu não của Chính phủ Ai Cập cùng khoảng 20 khu vực dân cư là nơi sinh sống của khoảng 6,5 triệu dân.

Dự án xây dựng Thủ đô hành chính mới của Ai Cập nhằm giảm mật độ dân số đông đúc, giải phóng nhiều diện tích ở Cairo, đồng thời mở rộng các khu vực nông thôn và phát triển cơ sở hạ tầng quốc gia.

Lan Phương (TTXVN)
  Nhiều người sốc nhiệt, tử vong do nắng nóng trên 50 độ C ở Ấn Độ
Nhiều người sốc nhiệt, tử vong do nắng nóng trên 50 độ C ở Ấn Độ

Cơ quan khí tượng của Ấn Độ (IMD) cho biết nhiệt độ tại miền Bắc nước này trong ngày 1/6 đã vượt quá 50 độ C, gây ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt và hiện tượng say nắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN