Mỹ rục rịch tung áo giáp ‘Người sắt’

Theo các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ, những phiên bản đầu tiên của bộ áo giáp kim loại công nghệ cao, với khả năng trao cho binh sĩ “các siêu năng lực”, đã sẵn sàng cho đợt thử nghiệm vào mùa hè năm nay. Cụ thể là, những bộ áo giáp - được so sánh với bộ giáp do nhân vật siêu anh hùng Người sắt của hãng truyện tranh Marvel Comic sử dụng - có thể sẽ được lực lượng đặc nhiệm Mỹ sử dụng ngay từ tháng 6 tới.


Bộ áo giáp của quân đội Mỹ được so sánh với bộ áo giáp của siêu anh hùng giả tưởng Người sắt.


Với tên gọi Tactical Assault Light Operator Suit (gọi tắt là TALOS), bộ áo giáp này đang được “nhào nặn” qua bàn tay tài hoa của các kĩ sư tại Viện kỹ thuật Massachussetts Mỹ (MIT), Bộ chỉ huy Nghiên cứu và Phát triển Kỹ thuật của Lục quân Mỹ (RDECOM) cùng các nhà nghiên cứu của nhiều doanh nghiệp và cơ sở học thuật khác.


Theo Đô đốc Hải quân William McRaven của Lực lượng Đặc biệt Mỹ (SOCOM), công nghệ áo giáp mới sẽ được kiểm tra một cách kĩ lưỡng và quân đội Mỹ hy vọng TALOS sẽ được đưa vào sử dụng trên chiến trường trước tháng 8/2018. Ông McRaven cũng cho biết hiện ba bộ áo giáp TALOS đầu tiên đang trong quá trình sản xuất và sẽ “ra lò” trước tháng 6 năm nay. Ông McRaven tiết lộ: “Nếu được hoàn thiện một cách chính xác, bộ áo giáp sẽ tạo ra một bước tiến mang tính cách mạng về khả năng sống sót cũng như năng lực của các lực lượng đặc biệt”.


Nhân vật tỷ phú Tony Stark (Người sắt) của hãng Marvel Comic, vốn đã quá quen thuộc với khán giả của môn nghệ thuật thứ bảy và những người hâm mộ truyện tranh, khi mặc bộ áo giáp đặc biệt sẽ có khả năng bay lượn và khai hỏa siêu việt. Trong khi đó, TALOS sẽ giúp các binh sĩ tăng cường khả năng phòng thủ trước hỏa lực của kẻ thù.


Bộ áo giáp TALOS bao gồm các camera cung cấp góc nhìn 360 độ với khả năng nhìn trong bóng tối, được kết hợp cùng thiết bị cảm biến có thể phát hiện vết thương và tiết chất bọt chữa trị, và lớp vỏ kim loại chống đạn. Công nghệ áo giáp TALOS một ngày nào đó có thể được trang bị thêm máy tính, máy giám sát sức khỏe cũng như kim loại lỏng có thể hóa cứng chỉ trong tích tắc do Viện công nghệ Massachusetts phát triển. Dự án áo giáp TALOS mang lại hy vọng cho phép người mặc có thể bước qua làn đạn mà không hề hấn gì. Ông McRaven nhận định công nghệ này có thể trao cho các binh sĩ của Mỹ một “lợi thế so sánh lớn so với kẻ thù và cung cấp cho các chiến binh sự bảo vệ mà họ cần”.


Ngoài ra, Đô đốc McRaven cũng cho hay hiện đã có 56 tập đoàn, 16 cơ quan chính phủ, 13 trường đại học và 10 phòng thí nghiệm quốc gia đang cùng nhau hợp tác trong dự án chế tạo áo giáp TALOS. Quân đội Mỹ cũng đang tìm cách thu hút thêm sự tham gia của các đối tượng khác vào dự án này. “Chúng tôi đã nhìn thấy những kết quả đầy ấn tượng của sự hợp tác này”, ông nói.


TALOS khởi đầu là một dự án được triển khai nhằm khám phá khả năng ứng dụng công nghệ để bảo vệ lực lượng đặc nhiệm ở nơi nổ ra chiến sự. Đô đốc McRaven cho biết ý tưởng của dự án áo giáp TALOS xuất hiện cách đây bảy năm, sau khi một thành viên của lực lượng đặc nhiệm bị trúng đạn và thiệt mạng trong khi truy bắt một đối tượng tình nghi nổi loạn. Một quân nhân trẻ khi đó đã hỏi McRaven một câu mà ông không thể trả lời: “Tại sao sau bao nhiêu năm tháng chiến đấu, vẫn không có cách nào để bảo vệ tính mạng của lính đặc nhiệm một cách tốt hơn?”.


Giờ thì Đô đốc McRaven đã có thể trả lời rằng: “Với tất cả những lợi thế có được nhờ công nghệ hiện đại, chúng ta có thể làm tốt hơn”.


Anh Minh (tổng hợp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN