Kỳ công huấn luyện bạch mã Lipizzan

Đến thăm thủ đô Vienna của Áo, du khách không thể không bị thu hút bởi vẻ đẹp tinh khiết, quyền quý của những chú ngựa trắng Lipizzan – một loài vật đã trở thành “thương hiệu” nổi tiếng của thành phố này.

 

Bạch mã Lipizzan chính là “học trò” của Trường dạy cưỡi ngựa Tây Ban Nha danh tiếng. Lúc nào cũng bảnh bao, thanh lịch, tao nhã và có kỷ luật, ngựa Lipizzan hấp dẫn người xem từ động tác phi nước kiệu, điệu xoay tròn bằng gót cho đến cú nhảy lồng lên mạnh mẽ. Tất cả đều được thực hiện một cách vô cùng nhẹ nhàng dưới sự điều khiển của người cưỡi, cũng lịch lãm và thuần thục không kém.

 

Một buổi tập của ngựa Lipizzan.


Những kỹ năng này chỉ có thể là kết quả của nhiều năm luyện tập tại Trường dạy cưỡi ngựa Tây Ban Nha danh tiếng ở Vienna, một ngôi trường chuyên dạy cưỡi ngựa truyền thống dành cho “cả người lẫn ngựa”. Các giáo viên của trường nghiên cứu cách chuyển động tự nhiên của ngựa và rèn giũa sự thanh lịch cho chúng qua những chương trình huấn luyện bài bản. Chỉ có những con thuộc dòng dõi nhất định mới được nhận vào trường. Sau khi lọt qua vòng sơ tuyển, các chú ngựa sẽ bắt đầu được huấn luyện từ khi bốn tuổi và mất khoảng sáu năm thì chúng có thể thực hiện được những bước nhảy khó và kết hợp với nhau tạo thành một đội hình chuẩn.


Một khi được nhận vào trường, cuộc đời với những chú ngựa coi như “đã được đảm bảo”. Giá mỗi con ngựa này đắt không kém những chiếc xe siêu sang, khoảng 540.000 USD. Người quản lý chuồng ngựa Johannes Hamminger, giám sát hơn 100 con ngựa của trường, tự hào khoe: “Chúng tôi có ba nhà tắm nắng với tia hồng ngoại và cực tím... Chúng tôi cũng có phương pháp chữa bệnh từ tính”.


Ông Hamminger nói thêm những con ngựa này chăm chúng cũng lắm kỳ công, không khác chăm sóc những vận động viên thể thao đỉnh cao. Họ phải lên kế hoạch dinh dưỡng lành mạnh, cho chúng ăn điểm tâm, yến mạch, hạt lanh, cà rốt và cỏ khô hai lần mỗi ngày. Ngựa được cho tập thể dục hàng ngày, thỉnh thoảng được đi dạo ngoài trời hoặc tham gia các kỳ nghỉ lễ tại điền trang dành cho ngựa ở nông thôn. Hoạt động này rất tốt cho tinh thần của lũ ngựa.


Còn đối với người cưỡi ngựa, muốn trụ được trong ngôi trường danh tiếng này, họ phải trải qua thời gian rèn luyện khắt khe. Trong những năm đầu tiên, họ phải dậy từ 6 giờ sáng vào sáu ngày mỗi tuần chỉ để lau dọn chuồng ngựa. Phần lớn năm đầu tiên, họ không được ngồi trên lưng ngựa mà chỉ được tập luyện mỗi một động tác: ngồi trên yên ngựa thế nào cho đúng.


Anh Marcus Nowotny 30 tuổi tâm sự: Quá trình tập luyện rất vất vả và ngay từ đầu bạn đã biết rằng nếu về sau bạn không huấn luyện thành công một con ngựa con, bạn sẽ phải rời trường. Anh nói: “Giấc mơ của mọi người mới bắt đầu ở đây là huấn luyện ngựa thành công và một ngày nào đó trở thành người cưỡi ngựa”. Marcus là một trong số ít học viên vượt qua được giai đoạn huấn luyện và tuyển chọn ngặt nghèo kéo dài tới 10 năm. Sau quãng thời gian này, anh bắt đầu gia nhập đội ngũ 16 người cưỡi ngựa xuất sắc của trường. Đây là công việc mà Marcus theo đuổi cả đời.


Với 448 năm tồn tại, Trường dạy cưỡi ngựa Tây Ban Nha có lịch sử lâu đời nhất thế giới. Trường này chỉ nhận bạch mã nhưng thỉnh thoảng, người ta vẫn nhìn thấy một con ngựa Lipizzan màu đen nổi bật giữa bầy ngựa trắng không tì vết. Người ta truyền tai rằng nếu lúc nào trong chuồng cũng có một con ngựa đen thì ngôi trường ngày sẽ tồn tại vĩnh cửu. Ngựa Lipizzan lúc mới chào đời có màu đen và sẽ thành ngựa trắng khi sáu hoặc bảy tuổi.


Cuộc sống với người và ngựa cứ thế trôi đi trong ngôi trường danh tiếng được nhà nước tư hữu hóa từ năm 2001. Gần đây, nữ giám đốc của trường, bà Elisabeth Guertler, người từng có kinh nghiệm điều hành khách sạn danh tiếng Sacher ở Vienna, đã thương mại hóa ngôi trường truyền thống này và cho ngựa đi biểu diễn nhiều hơn. Mỗi con được gõ móng trên phố hai lần mỗi tuần và tập thể dục 10 phút trước công chúng. Ngoài biểu diễn hàng tuần ở Vienna, ngựa Lipizzan cũng được “đi tua” hàng năm trên thế giới, trong đó có Mỹ và Nhật Bản. Bà Guertler khẳng định những chú ngựa của họ sẽ khiến nhiều người mê mẩn, đặc biệt là khi xem chúng biểu diễn. Nếu một lần đến thủ đô Vienna của Áo, bạn nên tìm cơ hội được tận mắt ngắm những chú bạch mã quyền quý, duyên dáng này.


Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN