Kinh tế phục hồi, người Mỹ làm việc chăm hơn

Khi kinh tế đang hồi phục, người Mỹ phải dành nhiều thời gian làm việc hơn, ngủ cũng dài hơn vài phút nhưng việc nhà lại lười hơn và xem ti vi cũng ít hơn.

Người Mỹ làm việc nhiều hơn so với thời kỳ khủng hoảng 2007-2009. Ảnh Internet.

Bộ Lao động Mỹ ngày 22/6 công bố kết quả một cuộc khảo sát về việc sử dụng thời gian của người Mỹ để cung cấp góc nhìn về việc người Mỹ sử dụng thời gian như thế nào trong ngày. Cuộc khảo sát hàng năm đối với khoảng 12.500 người đã giúp cung cấp dữ liệu về việc người Mỹ dành bao nhiêu thời gian ở nhà thờ, bao nhiêu người làm việc vào cuối tuần.

 

Những năm gần đây, câu chuyện được nhắc nhiều nhất là cuộc khủng hoảng 2007-2009. Trong giai đoạn khó khăn này, người Mỹ dành ít thời gian làm việc nhất, ngủ và xem ti vi nhiều hơn. Tuy nhiên, khi kinh tế phục hồi, xu hướng này lại có phần đảo ngược. 

 

Năm 2011, người Mỹ có việc làm thường làm việc khoảng 7,99 tiếng/ngày, so với chỉ 7,82 tiếng năm 2010. Người Mỹ vẫn dành nhiều thời gian xem tivi, khoảng 2,75 tiếng/ngày, giảm từ con số 2,82 tiếng vào năm khủng hoảng 2009. Thời gian ngủ có vẻ như nhiều nhất so với các hoạt động khác, 8,71 tiếng/ ngày, mức cao nhất kể từ năm 2003. 

 

 

Quang Tuyến

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN