Gia đình có 11 người con đều nhiễm virus SARS-CoV-2

Một người đàn ông Tây Ban Nha cho biết tất cả các thành viên gia đình anh, bao gồm 11 người con đều đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Vợ chồng anh Cebrian Gervas và 11 người con đều mắc COVID-19. Ảnh: Daily Mail

Theo trang Daily Mail (Anh), gia đình anh Cebrian Gervas đã buộc phải tự cách ly tại nhà thuộc tỉnh Valladolid, phía Tây Bắc Tây Ban Nha, sau khi từng thành viên trong gia đình được chẩn đoán nhiễm virus SARS-CoV-2

Vợ anh, cô Irene Gervas là người đầu tiên trong gia đình có kết quả dương tính với virus này, sau đó 11 người con đều lần lượt mắc bệnh. 

Carmen (15 tuổi), Fernando (14 tuổi), Luiz (12 tuổi), Juan Pablo (11 tuổi), cặp song sinh Miguel và Manuel (10 tuổi), Alvaro (8 tuổi), Irene (5 tuổi), Alicia (4 tuổi), Helena (3 tuổi) và Jose Maria (1 tuổi) hiện đều nhiễm virus và không được phép rời khỏi nhà.

“Từng đứa trẻ lần lượt nhiễm virus SARS-CoV-2. Có những đứa trẻ có sức khoẻ tốt hơn nhưng có đứa tình trạng tệ hơn một chút. Virus này mất tới 5 đến 6 ngày mới xuất hiện các triệu chứng rõ ràng. Trong trường hợp của gia đình tôi, những đứa trẻ đều bị sốt một ngày, ngoài ra chúng có những triệu chứng như đau đầu, buồn nôn”, anh Cebrian, bố của những đứa trẻ, cho biết.

Chú thích ảnh
Vợ chồng anh Cebrian cho biết họ đang cho con giải trí bằng các thiết bị kỹ thuật như máy tính xách tay, điện thoại di động và dạy kèm chúng tại nhà. Ảnh: Daily Mail

Kể từ khi xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 hôm 14/3, gia đình anh Cebrian đã được yêu cầu cách ly. Do số lượng các thành viên sống trong một gia đình rất đông đúc, ngôi nhà của anh Cebrian cũng đang bị phong toả nghiêm ngặt vì nguy cơ lây nhiễm cao. 

“Bác sĩ nói rằng gia đình chúng tôi sẽ phải ở trong nhà thêm ít nhất 2 tuần nữa vì lệnh phong toả tuyệt đối. Nếu chúng tôi ra ngoài và khiến virus lây lan, tỉnh Valladolid có thể sẽ trở thành một ổ dịch mới ở Tây Ban Nha”, anh Cebrian nói thêm.

Hôm 14/3, Tây Ban Nha đã tuyên bố mở rộng tình trạng báo động vì dịch COVID-19. Tính đến ngày 3/4, nước này đã ghi nhận trên 117.000 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 và gần 11.000 trường hợp tử vong.

Truyền thông địa phương cho biết hiện tại cuộc sống của gia đình phụ thuộc chủ yếu vào người thân. Được biết, họ hàng của anh Cebrian cũng đang sống ở khu vực Valladolid, họ thường xuyên nấu ăn đưa đến gia đình anh và giúp đỡ những nhu cầu cần thiết. Cậu con trai 14 tuổi cũng được phép ra hiệu thuốc khi đeo khẩu trang và găng tay cẩn thận.

“Fernando là người duy nhất được phép ra ngoài. Tôi gom rác và thằng bé là người mang chúng đi đổ. Các cửa hàng tạp hóa sẽ gửi thực phẩm ở dưới nhà xe và con trai tôi sẽ đi lấy nó”, anh Cebrian nói.

Dù bị mắc COVID-19, nhưng 11 đứa trẻ hàng ngày vẫn tham gia các lớp học trực tuyến tại nhà.

“Điều quan trọng là chúng không cảm thấy sự hỗn loạn, vì vậy chúng vẫn tham dự đầy đủ các lớp học từ thứ Hai đến thứ Sáu”, cô Jose Maria nói.

Hải Vân/Báo Tin tức
Ông bố sáng chế thiết bị độc đáo bảo vệ con khỏi COVID-19
Ông bố sáng chế thiết bị độc đáo bảo vệ con khỏi COVID-19

Một ông bố ở Thượng Hải, Trung Quốc đã thiết kế thiết bị an toàn độc đáo để bảo vệ con khỏi virus Corona mỗi khi ra ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN