'Cô' đười ươi già nhất thế giới qua đời ở sở thú Australia

"Cô" đười ươi già nhất thế giới có tên Puan đã qua đời ở tuổi 62 tại một sở thú ở Australia vào ngày 18/6.

Đười ươi già nhất thế giới - Puan đã qua đời ở sở thú Australia. Ảnh: theguardian.com

Puan chào đời năm 1956, thuộc loài đười ươi Sumatra, đã qua đời sau khi sức khỏe bị suy giảm nhanh chóng. Nhiều khách tham quan và nhân viên sở thú Perth đã tập trung tại khu vực của Puan và thể hiện lòng thương tiếc đối với "cô".

Tại sở thú Perth, khu vực của Puan là một trong những địa điểm thu hút đông du khách nhất. Puan qua đời đã để lại đàn con cháu lên đến 65 con. Các thế hệ hậu duệ của Puan hiện đang được bảo tồn ở khắp các sở thú trên thế giới cũng như các khu rừng ở Sumatra (Indonesia).

Đười ươi Sumatra được xếp vào loài có nguy cơ tuyệt chủng cao. Con đực có kích thước 1,4 m và trọng lượng trung bình 90kg, trong khi con cái nhỏ hơn với kích hước trung bình 90cm và nặng 45kg. So với đười ươi Borneo, loài này nhỏ hơn và có khuôn mặt dài hơn, lông màu đỏ nhạt.

TTXVN/Báo Tin tức
Tình bạn 6 năm giữa bé gái và đười ươi
Tình bạn 6 năm giữa bé gái và đười ươi

Làm bạn với nhau từ thuở ấu thơ, cô bé người Mỹ Emily Bland và chú đười ươi Rishi đã cùng nhau đi cắm trại, nô đùa quấn quít trong suốt 6 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN