Án tử hình sẽ trở lại Nga?

Ông Dmitry Nosov, thành viên của Ủy ban Duma Quốc gia về an ninh và chống tham nhũng đang chuẩn bị một dự luật về hình phạt tử hình đối với những kẻ khủng bố.

Một phiên họp của Duma Quốc gia Nga.

"Tôi cho rằng chúng ta phải hành động theo phương pháp của Liên Xô hay Israel. Không thực hiện bất cứ cuộc thương lượng nào, chỉ có cái chết cho những kẻ khủng bố", ông Nosov tuyên bố trước báo giới hôm 24/3.

"Thế giới ngày hôm nay đã trở thành một bãi mìn. Những sự kiện khủng khiếp làm rúng động châu Âu ngày hôm nay là một kết quả logic cho chính sách của họ.  Đã quá đủ rồi việc đùa giỡn với bọn khủng bố, che đậy chúng dưới nhãn hiệu "đối lập", "chiến sĩ vì độc lập" hay cái gì khác nữa và sử dụng cho các mục đích chính trị của mình", nghị sĩ nói thêm.

Đại biểu quốc hội Nga nói thêm rằng án tử hình nên được áp dụng, nhưng chỉ khi có những bằng chứng không thể bác bỏ và chỉ cho những tên khủng bố, những kẻ tuyển dụng quân khủng bố và đồng lõa của chúng, cũng như cho những kẻ buôn bán ma túy là người nước ngoài đã bị bắt lại một lần nữa.

Theo Sputnik
Kremlin nổi giận vì ông Trump cho Nga vào clip chế
Kremlin nổi giận vì ông Trump cho Nga vào clip chế

Điện Kremlin tỏ ý không hài lòng khi mới đây nhất đoạn video trong chiến dịch tranh cử của nhà tỷ phú Donald Trump đưa Nga vào đóng vai kẻ thù của nước Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN