Ngày 21/6, quân đội Israel thông báo dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp hạn chế đã áp đặt tại khu vực biên giới phía Bắc. Động thái trên diễn ra sau khi các cuộc giao tranh tại khu vực này có dấu hiệu hạ nhiệt.
Báo cáo mới nhất về Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưu tiên theo dõi - nhiều khả năng sẽ không làm thay đổi quan điểm ngày càng phổ biến trong nội bộ ngân hàng này rằng cần tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay.
Cảnh sát quốc gia Philippines cho biết ngày 22/6, hai đối tượng đã nổ súng tại trường Trung học Quốc gia San Jose ở thành phố Tacloban (miền Trung), khiến 3 học sinh thiệt mạng và 5 người bị thương.
Tổng Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) Jean Kaseya kêu gọi các nước châu Phi phải sử dụng nhiều hơn nguồn lực của chính mình để ứng phó với dịch Ebola.
Theo Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, “những nỗ lực trung gian không mệt mỏi của Pakistan và Qatar đã mang lại bước tiến lớn nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Liban”.
Bất chấp việc Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz, hàng triệu thùng dầu vẫn tiếp tục được vận chuyển qua tuyến đường thủy quan trọng nhất thế giới này trong hai ngày cuối tuần qua. Diễn biến này cho thấy sự mâu thuẫn trong các tuyên bố giữa Mỹ và Iran về tình trạng thực tế của điểm nghẽn hàng hải chiến lược này.
Theo Nikkei Asia ngày 22/6, Trung Quốc đã đưa 10 doanh nghiệp Mỹ vào danh sách kiểm soát xuất khẩu và đồng thời hạn chế 46 công ty Mỹ tham gia hoạt động mua sắm công của nước này, cho thấy căng thẳng thương mại và công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn tiếp diễn.
Ngày 21/6, giới chức Mỹ xác nhận ít nhất 3 người đã thiệt mạng sau khi một máy bay hạng nhẹ gặp nạn tại khu vực rừng gần thành phố Bowie, bang Maryland, ngoại ô thủ đô Washington D.C vào đêm hôm trước.
Trong nhiều thập niên, dầu mỏ là nền tảng tạo nên sự thịnh vượng của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE). Tuy nhiên, khi thế giới bước vào kỷ nguyên số và cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI), quốc gia vùng Vịnh này sớm nhận thấy lợi thế tài nguyên thiên nhiên không còn đủ để bảo đảm tăng trưởng dài hạn.
Ngày 21/6, các nước trung gian là Pakistan và Qatar ra tuyên bố chung cho biết Iran và Mỹ đã nhất trí thiết lập một “đường dây liên lạc” nhằm tránh các sự cố tại eo biển Hormuz, cũng như thành lập một “nhóm điều phối tránh xung đột” với Liban nhằm chấm dứt các hoạt động quân sự.
Bộ Nội vụ Qatar cho biết, một "sự cố kỹ thuật" đã dẫn đến vụ nổ ngày 21/6 tại một trong các nhà máy ở Khu công nghiệp Ras Laffan, khiến 54 người bị thương và 18 người mất tích. Các đội cứu hộ dân sự đã bắt đầu xử lý sự cố.
Theo hãng thông tấn Tasnim, phái đoàn Iran đã quyết định không tiếp tục tham gia các cuộc đàm phán bốn bên đang diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock (Thụy Sĩ) sau những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Một số quốc gia Nam Âu như Italy và Hy Lạp đang nổi lên như những điểm đến hấp dẫn đối với giới siêu giàu toàn cầu, trong khi các nền kinh tế lớn truyền thống như Anh, Pháp và Đức ngày càng gặp khó khăn trong việc giữ chân nhóm cư dân có giá trị tài sản cao.
Kết quả khảo sát mới nhất cho thấy khủng hoảng niềm tin đối với giới lãnh đạo Israel, khi đa số người được hỏi không tin vào những tuyên bố về thành tựu của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và đánh giá thấp cách ông điều hành cuộc chiến.
Ngày 21/6, Cơ quan bầu cử quốc gia Colombia công bố kết quả kiểm phiếu sơ bộ với hơn 98% số phiếu được kiểm đếm, luật sư theo đường lối cực hữu Abelardo de la Espriella, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai tại Colombia.
Ngày 21/6, Hội đồng bầu cử quốc gia Ethiopia (NEBE) thông báo đảng Thịnh vượng cầm quyền đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra hồi đầu tháng, qua đó giành quyền thành lập chính phủ mới.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các cuộc đàm phán Mỹ-Iran tại Thụy Sĩ đã đạt được “tiến triển lớn” chỉ trong vòng vài giờ, khi các cuộc thương lượng ở cấp kỹ thuật chính thức bắt đầu nhằm biến sự hiểu biết tạm thời giữa Washington và Tehran thành một tiến trình ngoại giao rộng lớn hơn.
Ít nhất 7 người thiệt mạng và 67 người phải nhập viện sau xảy ra vụ rò rỉ khí amoniac ngày 21/6 tại một nhà máy chế biến hải sản ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ.
Ngày 21/6, cảnh sát Liên bang Brazil đã mở cuộc điều tra về vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống cảnh báo của Cơ quan Phòng vệ dân sự, sau khi hàng loạt tin nhắn khẩn cấp giả mạo được gửi tới điện thoại di động của người dân tại nhiều khu vực trên cả nước.
Trong bối cảnh ngày càng nhiều người hâm mộ quốc tế đến Hàn Quốc để tham dự các buổi hòa nhạc, mua sắm vật phẩm và trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc, số vụ lừa đảo nhắm vào người nước ngoài đang gia tăng đáng kể.