Thu giữ gần 2.000 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu sát biên giới Campuchia

Thiếu tá Trần Hòa Hiệp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa thu giữ gần 2.000 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu qua biên giới.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên và Đội Đặc nhiệm thuộc Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) kiểm đếm tang vật vừa thu giữ.

Theo đó, vào khoảng 20 giờ 10 phút ngày 29/5, Tổ công tác phòng, chống buôn lậu của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phối hợp với Đội Đặc nhiệm thuộc Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) mật phục trên khu vực biên giới (đoạn từ cống Ông Cần đến cống Bảy Búa), đã phát hiện cách đường biên giới khoảng 200m có 6 đối tượng đang vác bao chứa hàng hóa cồng kềnh đi từ biên giới Campuchia về Việt Nam. Tổ công tác yêu cầu các đối tượng dừng lại để kiểm tra thì 6 đối tượng đã bỏ chạy, để lại 4 bao chứa hàng hóa.

Kiểm tra số hàng hóa này, tổ công tác phát hiện toàn bộ là thuốc lá điếu ngoại nhập lậu; qua kiểm đếm có 1.900 gói, bao gồm 11.400 gói hiệu HERO, 500 gói hiệu RAM.

Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ và đưa tang vật về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)
Bắt giữ vụ buôn lậu 2.500 gói thuốc lá điếu ngoại qua biên giới
Bắt giữ vụ buôn lậu 2.500 gói thuốc lá điếu ngoại qua biên giới

Chiều 6/5, Thiếu tá Huỳnh Thanh Tâm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ vụ buôn lậu 2.500 gói thuốc lá điếu ngoại qua biên giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN