Tăng cường công tác chống buôn lậu dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các lực lượng Hải quan, Công an, Biên phòng, Quản lý thị trường… tăng cường công tác chống buôn lậu dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Theo đó, các lực lượng chức năng đặc biệt tập trung kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, thủy, hải sản nhập lậu; ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu; hoạt động sản xuất, buôn bán, vận chuyển các loại pháo nổ từ Trung Quốc qua biên giới vào nội địa...

Kiểm tra hàng hóa vận chuyển qua biên giới. Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN

Quảng Ninh là tỉnh phía Bắc có đường biên giới trên bộ dài hơn 118 km, địa hình phức tạp với nhiều sông, suối, đường mòn, lối tắt, đường biên sát khu dân cư, có nhiều cửa khẩu, các cặp chợ đường biên. Những yếu tố này đã gây nhiều khó khăn cho công tác chống buôn lậu, ngăn chặn vận chuyển trái phép ma túy, hàng hóa, thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc nhập lậu qua biên giới.

Trung tá Lê Anh Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô cho biết: Các đối tượng thường trà trộn hàng lậu vào cùng với hàng chính ngạch để tìm cách thông quan qua cửa khẩu, trong đó có cả hàng cấm. Bên cạnh đó, các đối tượng thường lợi dụng các lối mở đường biên giới, vận chuyển trực tiếp hàng trong đêm tối, vào những lúc thời tiết khắc nghiệt… Tại các cửa khẩu, các lối mở đường biên giới, chiến sĩ Đồn Biên phòng đã chủ động phối hợp với lực lượng Hải quan, Công an, Dân phòng và người dân để tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại,

Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thoại nhận định: Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thành phố Móng Cái luôn là điểm “nóng” về buôn lậu và là mảnh đất thuận lợi để các loại tội phạm hoạt động. Đáng chú ý là tình hình buôn bán, vận chuyển thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc, gia cầm, thủy sản, đồ đông lạnh gia tăng và diễn biến phức tạp vào dịp cuối năm.

Từ tháng 11/2017 đến nay, lực lượng chức năng của tỉnh đã liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép hàng lậu, hàng cấm, đặc biệt là pháo nổ và ma túy. Số pháo nổ bị thu giữ lên đến gần 300 kg, tập trung ở thành phố Móng Cái, huyện Hải Hà, thành phố Hạ Long và Uông Bí. Mới đây, ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Uông Bí đã bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép 90kg pháo nổ.

Vào sáng 4/1 tại Trạm Kiểm soát Biên phòng (trong khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh) xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, Chi cục Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh phối hợp với Đồn Biên phòng Quảng Đức bắt giữ một đối tượng vận chuyển 2.000 đồ chơi trẻ em, 120 hộp kem ủ tóc các loại có nguồn gốc do Trung Quốc sản xuất, 300 chiếc điện thoại di động không có giấy tờ hợp lệ. Ngày 10/1, Đội Quản lý thị trường số 12 huyện Đầm Hà đã tiêu hủy gần 400 kg quýt nhập lậu từ Trung Quốc. Khu vực Đồn Biên phòng số 7 (Móng Cái) và Bắc Phong Sinh đã tiêu hủy gần 2 tấn gia cầm và sản phẩm gia cầm, thủy sản và hơn 1 tấn thực phẩm đông lạnh không có nguồn gốc hợp pháp.

Trung tá Nguyễn Danh Thư, Đồn phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái thông tin thêm, xác định rõ đặc thù địa bàn, lực lượng chống buôn lậu luôn tập trung đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này. Cán bộ, chiến sĩ của Đồn chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp tốt với các lực lượng đứng chân trên địa bàn làm tốt công tác nắm tình hình, tổ chức tuần tra, mật phục, bắt giữ những đối tượng buôn bán lậu hàng qua biên giới. Bên cạnh đó, Đồn chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng bên phía nước bạn để chủ động ngăn ngừa tình trạng buôn lậu.

Ban Chỉ đạo 389 Quảng Ninh yêu cầu lực lượng Công an, Quản lý thị trường tăng cường hơn nữa công tác nắm tình hình, làm rõ phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động, bắt giữ, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh, vận chuyển hàng giả, hàng nhái, thuỷ hải sản không rõ nguồn gốc trên thị trường. Các lực lượng chức năng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp linh hoạt để kiểm soát, xử lý thủy hải sản nhập lậu bị bắt giữ, không để lâu, hỏng, gây ô nhiễm môi trường.

Để ngăn chặn và hạn chế tình trạng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép vào dịp cuối năm, tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các ngành chức năng nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho từng cán bộ, chiến sĩ làm công tác chống buôn lậu. Với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, người dân tỉnh Quảng Ninh cũng như người dân cả nước  hy vọng sẽ được sử dụng hàng hóa đúng tiêu chuẩn, đón một mùa Xuân an lành.

Trung Nguyên (TTXVN)
Lễ ra quân Năm an toàn giao thông 2018 và đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết
Lễ ra quân Năm an toàn giao thông 2018 và đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết

Sáng nay (3/12), tại Quảng trường Cách mạng tháng 8 (Nhà hát lớn), Hà Nội, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phát động Lễ ra quân Năm an toàn giao thông 2018 và đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN