Phát hiện vụ tàng trữ pháo với số lượng lớn

Công an huyện Đức Trọng phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ buôn bán, tàng trữ trái phép pháo nổ các loại với số lượng lớn vừa được phát hiện trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Cơ quan điều tra thống kê số pháo thu giữ tại hiện trường. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu Xuân năm 2024, Công an huyện Đức Trọng phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn mua bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ, đồng thời xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá.

Lúc 11 giờ ngày 16/12, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Đức Trọng đã phối hợp với Đội 2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện tại nhà số 14/23/1, đường Bạch Đằng, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng có biểu hiện nghi vấn tàng trữ trái phép pháo nổ. Lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện trong nhà đối tượng Lê Minh Trực (sinh năm 1989, trú tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng) đang tàng trữ một lượng rất lớn pháo nổ các loại.

Tang vật được thống kê gồm 14 hộp hình chữ nhật (loại 36) vỏ có nhiều màu sắc, có chữ nước ngoài; 284 hộp hình chữ nhật (loại 49) vỏ có nhiều màu sắc, có chữ nước ngoài; 20 hộp hình chữ nhật (loại 100) vỏ có nhiều màu sắc, có chữ nước ngoài; 26 bó cây có tổng 312 cây hình trụ, vỏ bên ngoài có nhiều màu sắc, có chữ nước ngoài; 20 gói nylon bên trong có 2.000 viên bi hình cầu, vỏ bên ngoài có nhiều mùa sắc, đường kính 2,5 cm, có dây cháy màu xanh dài 2 cm; 4 hộp màu đỏ bên trong có 48 viên hình trụ tròn, vỏ bên ngoài được bọc bằng giấy, kích thước dài 7cm, đường kính 4cm, có dây dẫn cháy màu xanh dài 30cm và 9 hộp hình chữ nhật vỏ bên ngoài màu đỏ có chữ nước ngoài. Tổng khối lượng tang vật Công an phát hiện, thu giữ là 623,2kg.

Lê Minh Trực khai nhận toàn bộ tang vật trên đều là pháo nổ, được đối tượng mua của một người (chưa rõ nhân thân) thông qua mạng xã hội. Sau đó, Trực đem toàn bộ số pháo này về cất giấu tại số nhà 14/23/1, đường Bạch Đằng, tổ 13, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng để bán lại kiếm lời trong dịp Tết sắp tới.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)
Yên Bái: Bắt giữ 4 vụ vận chuyển, buôn bán pháo nổ trong một ngày
Yên Bái: Bắt giữ 4 vụ vận chuyển, buôn bán pháo nổ trong một ngày

Thông tin từ Công an tỉnh Yên Bái, ngay trong ngày đầu tiên (ngày 15/12) thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các đơn vị thuộc Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 4 vụ với 4 đối tượng về hành vi vận chuyển, buôn bán pháo nổ với tổng khối lượng gần 100 kg.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN