Phát hiện hộ kinh doanh tàng trữ hơn 2,3 tấn nội tạng lợn bốc mùi hôi thối

Ngày 14/7, Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường Hải Dương phối hợp với Công an thị xã Kinh Môn tiến hành kiểm tra và phát hiện hộ kinh doanh Lương Văn Bình ở 104, phố Nhất Sơn, thị xã Kinh Môn đang tàng trữ hơn 2,3 tấn nội tạng, mỡ lợn đã bốc mùi hôi thối.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này để rất nhiều bao tải dứa, túi nilon, can nhựa bên trong đựng lòng lợn, mỡ lợn, mỡ nước với khối lượng trên 2,3 tấn. Khi kiểm tra số sản phẩm trên đã có hiện tượng chuyển thành màu xanh, màu đen … và bốc mùi hôi thối.

Bước đầu, ông Lương Văn Bình khai nhận toàn bộ số sản phẩm này được thu mua trôi nổi trên thị trường và đều không có hóa đơn chứng từ, giấy tờ, tài liệu chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Ông Bình mua về với mục đích sơ chế và sau đó bán ra thị trường để kiếm lời…

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

TTXVN/Báo Tin tức
Tạm giữ gần 3 tấn thịt vịt và trứng gà non đông lạnh tại Bắc Ninh
Tạm giữ gần 3 tấn thịt vịt và trứng gà non đông lạnh tại Bắc Ninh

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh vừa kiểm tra phương tiện vận chuyển, phát hiện và tạm giữ gần 3 tấn thực phẩm là thịt vịt, trứng gà non đông lạnh có dấu hiệu vi phạm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN