Phát hiện đối tượng dùng ma túy, vận chuyển 6.000 gói thuốc lá lậu

Trưa 13/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) cho biết, đơn vị cùng Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm) phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam (Cục phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng), Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Long An), Công an huyện Đức Huệ phát hiện vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu qua biên giới với số lượng lớn.

Cụ thể, khoảng 0 giờ 10 phút ngày 13/3, tại khu vực cầu Mỹ Bình (Ấp 4, thuộc xã Mỹ Qúy Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trần Triệu Phú (sinh năm 2004, ngụ Ấp 4, xã Mỹ Qúy Tây, huyện Đức Huệ) đang điều khiển xe ô tô 51K-533.54 có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện bên trong xe ô tô có 6.000 gói thuốc lá ngoại; đồng thời, đối tượng Trần Triệu Phú đã sử dụng ma túy. Khám xét trên xe của Phú, lực lượng phá án phát hiện bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Trần Triệu Phú khai nhận, số thuốc lá trên được một người tên H (ngụ Ấp 3, xã Mỹ Qúy Tây, huyện Đức Huệ) thuê vận chuyển từ Tho Mo (huyện Đức Huệ) đến huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) với phí vận chuyển 500 ngàn đồng.

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

TTXVN/Báo Tin tức
Bắt quả tang đối tượng vận chuyển hơn 25.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu
Bắt quả tang đối tượng vận chuyển hơn 25.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, sáng 27/9, lực lượng Công an tỉnh Kiên Giang đã tiến hành bắt quả tang đối tượng dùng xe ô tô tải vận chuyển hàng cấm số lượng lớn là thuốc lá điếu nhập lậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN