Long An đẩy mạnh phòng, chống nhập lậu thuốc lá ngoại

Theo Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Long An, thời gian gần đây, tình hình buôn lậu thuốc lá tại địa phương vẫn diễn biến phức tạp.

Chú thích ảnh
Kiểm đếm, thu giữ thuốc lá ngoại nhập lậu tại Đồn biên phòng Sông Trăng. Ảnh: Thanh Bình/TTXVN

Chỉ trong khoảng nửa cuối tháng 6, khu vực các huyện vùng Đồng Tháp Mười như Kiến Tường, Mộc hóa, Thạnh Hóa liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển thuốc lá lậu với số lượng lớn.

Điển hình, rạng sáng 16/6, trên Quốc lộ 62, thuộc địa bàn thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, Đội Quản lý thị trường số 5 phát hiện, bắt giữ 5 ô tô loại 4 chỗ và 7 chỗ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu, thu giữ 18.090 gói thuốc lá ngoại. 

Tương tự, ngày 17/6, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, phối hợp với Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực cột mốc 199.2, thuộc ấp Gò Dồ Nhỏ, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa. Tại hiện trường, Tổ công tác thu gom tang vật của đối tượng bỏ lại, giữ 10.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Ngày 20/6, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Sông Trăng phối hợp với Tổ công tác của Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực bờ Nam sông Cái Cỏ, thuộc ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng. Tại đây, Tổ công tác phát hiện nhiều túi nilông màu đen và bao tải màu vàng có dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác phát hiện, thu giữ 9.000 gói thuốc lá ngoại lậu.

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, do giá thuốc lá ngoại trong thị trường nội địa và Campuchia có sự chênh lệch khá cao, khoảng 500 đến 750 nghìn đồng/thùng nên các đối tượng buôn lậu luôn tìm cách để đưa thuốc lá ngoại vào thị trường nội địa tiêu thụ. Thời gian gần đây, hoạt động buôn lậu thuốc lá qua biên giới đã biến tướng với nhiều hành vi tinh vi, khó kiểm soát. Thuốc lá lậu được các đối tượng chia nhỏ hoặc ngụy trang bên trong hàng hóa hợp pháp mang về nước tiêu thụ; hoạt động buôn lậu thường diễn ra vào ban đêm; quá trình vận chuyển, canh đường tinh vi, xảo quyệt...

Hiện tỉnh Long An tập trung nhiều giải pháp phòng, chống nhập lậu thuốc lá ngoại. Theo đó, các cấp, ngành chức năng tỉnh rà soát, nắm bắt các đầu nậu buôn lậu, người tiếp tay buôn lậu để ngăn chặn, triệt xóa các đường dây; thường xuyên kiểm tra các điểm bán buôn, bán lẻ thuốc lá nhập lậu để kịp thời phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân từ bỏ buôn lậu, không tiếp tay, tham gia vận chuyển thuốc lá lậu.

Ngoài ra, tỉnh Long An tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, phòng, chống các biểu hiện tiêu cực của cán bộ, công chức; khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc và kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, hành vi tiếp tay buôn lậu.

Thanh Bình (TTXVN)
Bắt quả tang vụ mua bán, vận chuyển gần 3.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu
Bắt quả tang vụ mua bán, vận chuyển gần 3.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Chiều 27/6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Tây Ninh cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng, gồm: Trần Trung Hiếu, sinh năm 1991 và Trần Anh Tuấn, sinh 1974, cùng ngụ ở ấp Long Hải, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh để điều tra làm rõ hành vi mua bán, vận chuyển hàng cấm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN