Liên tiếp bắt giữ 3 vụ tàng trữ, vận chuyển trái phép các loại pháo

Ngày 4/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Trong 3 ngày đầu năm 2018, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã liên tiếp bắt giữ 3 vụ tàng trữ, vận chuyển mua bán trái phép các loại pháo.

Số pháo thu giữ tại nhà Nguyễn Văn Tính.

Cụ thể, vào lúc 12 giờ, ngày 3/1, tại tổ 2, khu Hiệp An 2, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí,  tổ công tác của Công an thành phố Uông Bí đã phát hiện Nguyễn Văn Tính sinh năm 1975, trú tại tổ 2, khu Hiệp An 2, phường Phương Nam, Uông Bí đang bán trái phép 3,6 kg pháo các loại, gồm 1 hộp pháo nổ 100 quả và 10 quả pháo hoa) cho hai đối tượng là Vũ Thanh Tùng, sinh năm 1993, trú tại khu Lạc Thanh, phường Yên Thanh, Uông Bí và Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1994, trú tại khu 10, phường Thanh Sơn, Uông Bí.

Đến 16 giờ cùng ngày, Công an thành phố Uông Bí tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Tính và đã thu giữ  86,1 kg pháo các loại (gồm 17 hộp pháo dàn loại 36 viên, 20 bánh pháo nổ, 945 quả pháo trứng).

Tại cơ quan Công an, Tính khai nhận đã mua toàn bộ số pháo trên từ Trung Quốc đem về bán kiếm lời.

Đối tượng Nguyễn Văn Tính tại cơ quan điều tra.

Trước đó, trong 2 ngày 1 - 2/1, Đồn Công an Khu công nghiệp Mông Dương, Công an thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện Hà Thị Chinh, sinh năm 1968, trú tại xã Cát Hải, Hải Phòng đang vận chuyển 3 bánh pháo nổ trọng lượng 4,3 kg; Nguyễn Bá Hạnh, sinh năm 1988, trú tại xã Cát Hải, Hải Phòng có hành vi tàng trữ, vận chuyển 3 hộp pháo nổ do nước ngoài sản xuất.

Tin, ảnh: Nguyễn Hoàng (TTXVN)
Bắt 3 đối tượng vận chuyển trái phép pháo qua biên giới
Bắt 3 đối tượng vận chuyển trái phép pháo qua biên giới

3 đối tượng người Lào đã vận chuyển trái phép 64 kg pháo hướng từ Lào về Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN