Gần 2.500 bao thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc suýt 'lọt' vào Thanh Hoá

Lực lượng cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ một xe ô tô tải chở gần 2.500 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, mang nhãn hiệu 555. Toàn bộ số thuốc lá kể trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Số thuốc lá bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện, bắt giữ.

Cụ thể, tại km 325 trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thành phố Thanh Hóa, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông (Trạm cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A) phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 47C - 162.47 vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Qua kiểm tra hành chính, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện trên xe chở 2.460 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, mang nhãn hiệu 555. Lái xe là Đào Hữu Tuấn, sinh năm 1973, thường trú tại thôn 9, xã Krông Búk, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng kể trên.

Cũng theo khai nhận ban đầu, lái xe Đào Hữu Tuấn nhận chở số thuốc lá kể trên của một người từ Hà Nội đi Đà Nẵng để tiêu thụ. Tuy nhiên, khi đến địa phận thành phố Thanh Hóa đã bị lực lượng cảnh sát giao thông Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ.

Trạm cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A đã hoàn tất hồ sơ chuyển phương tiện và toàn bộ số hàng trên cho Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thanh Hóa xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Trịnh Duy Hưng (TTXVN)
Bắt giữ xe ô tô chở thuốc lá lậu ngụy trang bằng đường cát
Bắt giữ xe ô tô chở thuốc lá lậu ngụy trang bằng đường cát

Chiều 29/3, Công an huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, cho biết vừa bắt giữ một xe ô tô chở thuốc lá nhập lậu trên tuyến Quốc lộ N2, thuộc địa bàn ấp 2, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa (tỉnh Long An).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN