Buôn lậu tuyến biên giới Long An giảm mạnh

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, năm 2018, hoạt động buôn lậu trên tuyến biên giới của tỉnh Long An được kiểm soát, giảm mạnh so với năm 2017.

Chú thích ảnh
Các đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu công khai qua ngã ba Đức Hòa (thuộc thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, Long An). Ảnh tư liệu: Trường Giang/TTXVN

Nguyên nhân chủ yếu là do một số địa bàn, luồng tuyến là điểm nóng về buôn lậu được lực lượng chức năng chốt chặn, triệt phá; các đối tượng buôn, vận chuyển thuê được lực lượng công an lập danh sách, phối hợp chính quyền, đoàn thể địa phương quản lý, giám sát, tuyên truyền, vận động, cảm hóa… 

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, hoạt động buôn lậu tập trung chủ yếu trên tuyến biên giới huyện Đức Huệ và thị xã Kiến Tường. Mặt hàng nhập lậu chủ yếu vẫn là thuốc lá điếu, đường cát, nước giải khát do nước ngoài sản xuất. Các đối tượng sử dụng phương thức thuê người mang mang vác hàng lậu qua biên giới, sau đó lợi dụng thời điểm ban đêm sử dụng xe mô tô, ô tô vận chuyển vào nội địa tiêu thụ. 

Ngoài việc sử dụng phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi để qua mắt lực lượng chức năng, đối tượng buôn lậu rất manh động khi bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. 

Tuy nhiên, nhờ sự quyết tâm, quyết liệt của các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, việc phòng, chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh Long An đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tình hình buôn lậu đã giảm mạnh cả số vụ lẫn số lượng tang vật.

Cụ thể, năm 2018 các lực lượng chức năng tỉnh Long An đã bắt giữ, xử lý 1.161 trường hợp buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, nhập lậu, giảm 591 trường hợp so với năm 2017. Số lượng thuốc lá thu giữ hơn 1,9 triệu bao, giảm hơn 715.000 bao và nhiều hàng hóa nhập lậu khác cũng giảm so với cùng kỳ năm 2017…

Thời gian tới, nhất là dịp Tết Nguyên Đán năm 2019, các ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh Long An tiếp tục tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân không tham gia các hoạt động buôn lậu. 

Ngoài ra, các ngành chức năng Long An tập trung làm tốt giáo dục chính trị tư tưởng; quán triệt quan điểm không có “vùng cấm” trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, tiếp tay cho đối tượng buôn lậu; khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, các hành vi tiếp tay cho buôn lậu.

Đồng thời, tỉnh xem xét, xử lý công khai trách nhiệm người đứng đầu, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, cơ quan chức năng và cán bộ trực tiếp quản lý địa bàn nếu để xảy ra buôn lậu nghiêm trọng, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân mà không có giải pháp, biện pháp khắc phục kiên quyết, hiệu quả.

Bùi Giang (TTXVN)
Mở các đợt cao điểm tuần tra, ngăn chặn buôn lậu dịp Tết
Mở các đợt cao điểm tuần tra, ngăn chặn buôn lậu dịp Tết

Cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã tăng cường công tác quản lý, mở nhiều đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát hàng hóa, để kịp thời ngăn chặn hành vi vận chuyển hàng lậu sang các địa phương khác tiêu thụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN