Vào hồi 5 giờ 30 phút ngày 20/9, tại khu vực biển giáp ranh Hải Phòng - Quảng Ninh, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện một tàu chở than mang số hiệu QN-1234 có dấu hiệu vi phạm nên đã tiến hành kiểm tra.
Chiều 12/11, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang một xe ô tô tải vận chuyển trên 3.500 lon dầu nhớt nhãn mác nước ngoài và 600 túi balô các loại, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Theo Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), mặc dù đại dịch COVID-19 phức tạp, nhưng hoạt động mua bán trái phép xăng dầu vẫn diễn ra nhức nhối tại vùng biển đặc quyền kinh tế phía Tây Nam, đặc biệt là tại các khu vực biển giáp ranh với các nước Thái Lan, Campuchia.
Đại diện lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, để tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các điểm làm thủ tục hàng không trong những tháng cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán năm 2022 để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép gian lận thương mại và hàng giả, Cục Hàng không Việt Nam vừa chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường các vấn đề trên.
Theo Tổng cục Hải quan, tính đến nay, lực lượng kiểm soát hải quan đã chủ trì phối hợp với lực lượng Công an phát hiện hơn 50 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, bắt giữ 8 đối tượng.
Ngày 10/11, ông Đinh Văn Hà, Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết, Đội Quản lý thị trường số 2 (Đội Cơ động, Cục quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Gia Lai vừa tạm giữ hơn 3.500 lít thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Glyphosate cấm sử dụng ở Việt Nam tại một đại lý bán thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn thành phố Pleiku.
Ngày 7/11, Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa phát hiện, thu giữ hàng trăm bộ kit test nhanh COVID-19 không có hóa đơn, chứng từ.
Ngày 4/11, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an huyện An Phú và Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng An Giang) kiểm tra phát hiện số lượng lớn cồn y tế không rõ nguồn gốc trong một kho hàng trên khu vực biên giới.
Theo Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), lực lượng chức năng vừa khởi tố vụ án buôn lậu găng tay cao su đã qua sử dụng do Công ty Cổ phần (CP) Sản xuất vật tư y tế Super Antibacterial Mask nhập khẩu.
Lực lượng chức năng chống buôn lậu dự báo: Nhiều khả năng hàng tồn, hàng kém chất lượng sẽ len lỏi vào thị trường trong những tháng cuối năm, đặc biệt Tết Nguyên đán tới gần.
Ngày 31/10, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết lực lượng chức chức năng đã tịch thu gần 1.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.
Ngày 29/10, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị này vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh thuốc hỗ trợ phòng, chống COVID-9 không rõ nguồn gốc.
Ngày 27/10, thông tin từ công an thành phố Thanh Hóa cho biết: Lực lượng này đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán thuốc lá điếu nhập lậu, cùng tang vật gồm 9.000 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất.
Thông tin từ Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Châu Phú kiểm tra, phát hiện trên 11.500 chai, gói thuốc bảo vệ thực vật không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ tại một cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp ở xã Mỹ Đức.
Ngày 21/10, Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ cho biết, Đội Quản lý thị trường số 1 vừa bắt giữ một xe tải chở thuốc lá lậu trên địa bàn quận Thốt Nốt.
Lực lượng Quản lý thị trường các địa phương đã tiến hành tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu thuộc diện tiêu hủy, giá trị số hàng hóa tiêu hủy lên tới hàng tỷ đồng.
Chiều 16/10, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra đột xuất trụ sở chính và kho hàng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Sản xuất mỹ phẩm Vương Ngọc (đóng tại khu đô thị Sao Mai, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), phát hiện số lượng lớn nguyên liệu dùng để sản xuất sản phẩm làm đẹp không rõ nguồn gốc, xuất xứ cùng 1.700 hộp mỹ phẩm mới được sản xuất.
Thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự đến Công an huyện Chư Pưh (Gia Lai) để điều tra về hành vi vận chuyển 2.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu.
Ông Nguyễn Văn Lịch, Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết: Lực lượng hải quan luôn phải kiểm soát chặt các loại tiền chất, không để tội phạm lợi dụng sử dụng vào mục đích sản xuất ma túy.
Ngày 4/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh và Đội Quản lý thị trường số 10 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa) vừa kiểm tra, phát hiện một kho hàng có địa chỉ ở Tiểu khu 1, thị trấn Hà Trung, chứa 2,5 tấn hàng hóa là thực phẩm bánh kẹo đã hết hạn sử dụng và không có tem nhãn.
Sáng 4/10, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang hai phương tiện thủy vận chuyển 1.000 bao và can nhựa chứa hóa chất có nhãn mác nước ngoài, nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.