Thời gian gần đây, hoạt động kinh doanh thuốc lá nhập lậu trên thị trường vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Chiều ngày 18/11, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Bình tiến hành tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu gồm các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu lưu thông trái phép trên thị trường.
Ngày 15/11, Đội Cảnh sát giao thông số 3, Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ hai đối tượng Lê Quốc Khoa (21 tuổi) và Phạm Văn Cường (30 tuổi) cùng ngụ huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) với tang vật là 1 chiếc xe ô tô và 260 kg pháo hoa nổ, để làm rõ hành vi vận chuyển hàng cấm.
Ngày 15/11, Đội 5, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa phát hiện hai kho lạnh chứa gần 12 tấn rau, củ có nhãn hiệu tiếng Trung Quốc, được một công ty mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.
Cục Hải quan Quảng Trị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan liên tiếp phát hiện các vụ buôn lậu lớn trên địa bàn.
Ngày 14/11, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép gần 2 tấn pháo nổ.
Ngày 11/11, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tiến hành giám sát tiêu hủy lô hàng hóa, tổng trị giá trên 9 tỷ đồng là hàng hóa nhập lậu mang nhãn hiệu ALFAKHER, xuất xứ UAE.
Ngày 11/11, tại Hội nghị giao ban công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 9 tháng năm 2022 một số tỉnh khu vực phía Bắc do Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) tổ chức tại thành phố Lào Cai, Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Lê Thanh Hải đã quán triệt quan điểm không có “vùng cấm” trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các địa bàn.
Nhiều người dân ở huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên phản ánh đến cơ quan chức năng, chính quyền địa phương về việc vừa bị nhóm đối tượng bán thuốc, hàng hóa dạo lừa 1,7 triệu đồng/người để nhận lại các loại thuốc bổ, thực phẩm chức năng, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, công dụng, chất lượng.
Chiều 4/11, Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian theo dõi, nắm địa bàn, đơn vị đã liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn huyện Tri Tôn, thị xã Tân Châu và thành phố Châu Đốc.
Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội phát hiện và thu giữ hàng trăm hộp viên sủi an thần.
Ngày 28/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép pháo qua khu vực biên giới Việt Nam - Lào.
Ngày 26/10, ông Trần Đức Tiến, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định thông tin, Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh vừa tạm giữ gần 20.000 hộp mỹ phẩm các loại có dấu hiệu giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa với tổng số tiền lên tới 1 tỷ đồng.
Ngày 26/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra, xác minh đối với phương tiện TG 93998 TS do ông Trần Văn Pho (sinh năm 1968, trú tại xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) làm thuyền trưởng, về hành vi vận chuyển khoảng 110.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc bị lực lượng Biên phòng tỉnh phát hiện khi đang hoạt động trên vùng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Ngày 24/10, tại Nhà máy xử lý chất thải rắn thuộc ấp Sóc Xoài, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Sóc Trăng tổ chức tiêu hủy lượng lớn thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điếu giả bị tịch thu.
Theo Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh, từ nay đến cuối năm, cùng với tăng cường kiểm tra, phòng chống hàng giả, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng quản lý kinh doanh thương mại điện tử, nhất là trên các không gian mạng xã hội để ngăn chặn kịp thời việc buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa chất lượng kém, cũng như gian lận thương mại, trốn thuế.
Ngày 19/10, Đại tá Lê Văn Tú, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (đứng chân trên địa bàn thành phố Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết, trong lúc tuần tra trên vùng biển Tây Nam, đơn vị đã phát hiện tàu đánh bắt thủy sản chở lượng lớn dầu DO trái phép nên tiến hành tạm giữ.
Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với nghi án sản xuất phân bón giả tại Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Thuận Phong (gọi tắt là Công ty Thuận Phong), thành phố Biên Hòa. Vụ việc đã kéo dài hơn 7 năm với nhiều tranh cãi.
Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2, Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện và thu giữ trên 3.400 sản phẩm sa tế tôm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “Thuận Phát”.
Chiều 29/9, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Tây Ninh đã triệt phá đường dây buôn lậu vàng, thu giữ 103 kg vàng, hơn 2,8 triệu USD và 26,7 tỷ đồng; các phương tiện, thiết bị, vật chứng liên quan.
Xe ô tô chở hàng nghìn gói thuốc lá lậu cố tình bỏ chạy khi thấy Cảnh sát giao thông trên Quốc lộ 13 đoạn qua tỉnh Bình Dương đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Bình Dương truy đuổi hơn 3km; tài xế bỏ xe, tẩu thoát khỏi hiện trường. Vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định.