Vào hồi 5 giờ 30 phút ngày 20/9, tại khu vực biển giáp ranh Hải Phòng - Quảng Ninh, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện một tàu chở than mang số hiệu QN-1234 có dấu hiệu vi phạm nên đã tiến hành kiểm tra.
Lực lượng chức năng TP Hà Nội tiến hành kiểm tra xe tải do ông Nguyễn Viết Dũng điều khiển, phát hiện trên xe có chứa khoảng 10 tấn thực phẩm bẩn.
Ngày 3/7, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, Công an huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) vừa phá chuyên án 306N, bắt 2 đối tượng, thu 1 bánh heroin, 20 gói heroin và 8.000 viên ma tuý tổng hợp.
Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3), Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông cho biết vừa phát hiện 176 chai rượu lậu trên xe khách.
Tối 2/7, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 2 Đồn Biên phòng Cửa khẩu Xa Mát và Chàng Riệc (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) đã tuần tra, phát hiện 2 vụ buôn lậu qua biên giới, tang vật thu giữ trên 14.000 gói thuốc lá ngoại.
Theo Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Long An, thời gian gần đây, tình hình buôn lậu thuốc lá tại địa phương vẫn diễn biến phức tạp.
Ngày 26/6, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết: Lực lượng này đã bắt giữ được một đối tượng đang vận chuyển hơn 100 gam heroin và 1.678 viên ma túy tổng hợp.
Ngày 25/6, đại diện Tập đoàn Lộc Trời cho biết, gần đây, trên một số phương tiện truyền thông đã đưa tin sản phẩm phân bón lá hữu cơ khoáng HI-POTASSIUM C30 của Tập đoàn Lộc Trời sản xuất ngày 3/7/2020 (có hạn sử dụng 2 năm) là phân bón giả.
6 tháng đầu năm 2021, lực lượng chức năng và Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) các huyện, thị xã, thành phố tại tỉnh Tây Ninh đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 569 vụ với 411 đối tượng buôn lậu, tang vật vi phạm trị giá 10,7 tỷ đồng. Hàng hóa vi phạm gồm thuốc lá điếu; đường cát; mỹ phẩm; quần áo…
Tám mũi tấn công của lực lượng quản lý thị trường tấn công vào các địa điểm đã được trinh sát trước đó, thu giữ hàng trăm nghìn sản phẩm chủ yếu là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang và gia dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ được kinh doanh chủ yếu trên nền tảng thương mại điện tử.
Chiều 20/6, Trung tá Nguyễn Văn Hội, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sông Trăng, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết, trong quá trình tuần tra bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19, chống xuất, nhập cảnh trái phép, đơn vị đã phát hiện, thu giữ 9.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại.
Ngày 19/6, Công an huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng cho biết đơn vị vừa phát hiện một đối tượng đang lái xe chở trên 2 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc.
Ngày 18/6, thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an phát hiện một đường dây in, gia công, tiêu thụ gần 3 triệu cuốn sách giả.
Ngày 17/6, theo thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), Đặng Hoàng Phúc (sinh năm 1997, trú tại Tây Hòa, phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh) vừa bị Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận (Thành phố Hồ Chí Minh) tuyên phạt 6 năm tù giam vì “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.
Ngày 17/6, Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, Đội Quản lý thị trường số 11 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Thanh Oai vừa tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm do ông Nguyễn Hữu Duy làm chủ tại địa chỉ thôn Tảo Dương, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai.
Ngày 17/6, lực lượng Biên phòng tỉnh Long An phát hiện và thu giữ 10.000 gói thuốc lá lậu nhập từ Campuchia. Đồn Biên phòng Bình Thạnh phối hợp với Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, lợi dụng sự lo lắng của người dân về dịch bệnh nên một số đối tượng đã lên mạng xã hội rao bán tràn lan kit test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được các cơ quan chức năng kiểm định, cấp giấy phép lưu hành.
Lượng lớn đông trùng hạ thảo vừa bị Tổ công tác 368, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) phối hợp với Cục Nghiệp vụ QLTT và Đội QLTT số 1, Cục QLTT Hà Nội đột xuất kiểm tra và thu giữ sáng ngày 17/6 tại Hà Nội.
Ngày 17/6, tin từ Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 (đứng chân trên địa bàn thành phố Phú Quốc - Kiên Giang), đơn vị vừa bắt một tàu chở số lượng lớn dầu DO không rõ nguồn gốc trên vùng biển Tây Nam.
Đó là khẳng định của ông John Paul Pullicino – đại diện hãng dược Pfizer trong buổi Tập huấn trực tuyến phân biệt vaccine chính hãng Pfizer cho toàn lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) sáng ngày 16/6.
2.255 sản phẩm mỹ phẩm và các loại hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Gucci, Boss, Levis, Chanel vừa bị Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT Hà Nội phát hiện, kiểm tra và thu giữ ngày 11/6.