Gần 830 hộp thuốc lá không rõ nguồn gốc trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình

Đồn Biên phòng Lý Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, trong quá trình tuần tra bảo vệ bờ biển, đơn vị phát hiện gần 830 hộp (hình trụ, tròn) thuốc lá không rõ nguồn gốc, xuất xứ trôi dạt vào bờ biển các xã Thanh Trạch, Nhân Trạch và Hải Phú, huyện Bố Trạch.

Chú thích ảnh
Các chiến sỹ Đồn Biên phòng Lý Hòa thu gom số thuốc lá không rõ nguồn gốc trôi dạt vào bờ biển. Ảnh: TTXVN phát

Lúc 8 giờ 45 phút ngày 18/12, tại bờ biển xã Thanh Trạch, lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện 450 hộp thuốc lá nhãn hiệu Double Happinness và 57 gói thuốc lá hiệu Bohem. 

Chiều cùng ngày, tại bờ biển xã Nhân Trạch, đơn vị tiếp tục phát hiện 253 hộp thuốc lá; tại bờ biển xã Hải Phú phát hiện 69 hộp thuốc lá. Các hộp thuốc lá được phát hiện tại bờ biển hai xã Hải Phú, Nhân Trạch đều có nhãn hiệu Double Happinness và Bohem.

Theo Đồn Biên phòng Lý Hòa, thông tin ghi nhận trên các hộp thuốc lá được phát hiện dạt vào bờ biển xuất xứ từ Hong Kong (Trung Quốc), Hàn Quốc, nhãn mác nước ngoài và không có phụ đề tiếng Việt.

Đồn Biên phòng Lý Hòa cùng người dân địa phương đã thu gom số thuốc lá trên; lập biên bản ghi nhận vụ việc, tạm giữ và niêm phong để xử lý theo quy định. Bộ đội Biên phòng tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra bảo vệ vùng biển, đồng thời thông báo cho nhân dân, ngư dân biết, kịp thời báo tin cho Bộ đội Biên phòng xử lý khi phát hiện vật thể lạ trôi dạt trên biển.

Võ Dung (TTXVN)
Tây Ninh: Liên tiếp triệt phá các vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu số lượng lớn
Tây Ninh: Liên tiếp triệt phá các vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu số lượng lớn

Chiều 16/12, ông Trần Tương Quốc, Chủ tịch UBND thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh xác nhận, các đơn vị chức năng của thị xã Trảng Bàng vừa triệt xóa thành công đường dây vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu với số lượng lớn, được vận chuyển qua địa phận thị xã Trảng Bàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN