Thời gian gần đây, hoạt động kinh doanh thuốc lá nhập lậu trên thị trường vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Sáng ngày 21/3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, lực lượng chức năng Hải đoàn 32 vừa dẫn giải tàu TG94456TS chở khoảng 60.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc về đến thành phố Vũng Tàu để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 20/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng cho biết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng vừa phát hiện, bắt giữ ba đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 3.310 bao thuốc lá qua biên giới.
Ngày 18/3, theo thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh vừa phát hiện và thu giữ gần 3.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu tại một căn nhà trên địa bàn.
Chiều 17/3, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo để thông tin cụ thể về vụ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển trái phép hơn 11 kg ma tuý.
Ngày 16/3, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Lai Vung, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản kiểm tra cơ sở kinh doanh ở xã Hòa Long, huyện Lai Vung do ông Nguyễn Huy Quyền (sinh năm 1984, quê quán tỉnh Hải Dương) làm chủ, phát hiện số lượng lớn thịt mèo và mèo còn sống không rõ nguồn gốc.
Ngày 15/3, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh An Giang (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai chương trình đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh năm 2023.
Thời gian gần đây, lực lượng cảnh sát giao thông ra quân xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông và không ít người tiêu dùng đã tự mua máy để tự kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, điều đáng nói là mặt hàng này đang được bán chủ yếu là hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Chiều 10/3, ông Châu Thanh Long, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ra quyết định xử phạt hành chính Hộ kinh doanh Bảo Bối House (chuyên kinh doanh các mặt hàng quần áo may sẵn, địa chỉ tổ 1, ấp Thanh Sơn, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) 70 triệu đồng và buộc tiêu hủy tang vật vi phạm là lô hàng quần áo không rõ nguồn gốc xuất xứ, giả mạo các nhãn hàng thương hiệu lớn.
Ngày 10/3, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy đợt 1 của năm 2023 với số lượng khoảng 15 tấn hàng hóa là tang vật các vụ buôn lậu, sản xuất hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ mà lực lượng chức năng thành phố Hà Nội phát hiện bắt giữ trong năm 2020 đến nay, trị giá hơn 8,4 tỷ đồng.
Sáng 6/3, tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường tiếp tục mở cửa Phòng trưng bày với chủ đề Nhận diện hoá - mỹ phẩm vi phạm trên thị trường.
Lực lượng chức năng vừa kiểm tra đột xuất và phát hiện gần 3 tấn nguyên liệu thuốc và thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc tại một khu đô thị cao cấp tại Hà Nội.
Thượng tá Trần Hòa Hiệp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội Đặc nhiệm, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh) tổ chức mật phục, phát hiện và bắt giữ đối tượng vận chuyển 1 tấn đường nhập lậu trên kênh Vĩnh Tế bằng thuyền máy.
Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, qua kiểm tra đột xuất Hợp tác xã Thiên Vương (địa chỉ tại thôn Nến Bấu, xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn), đã phát hiện 2 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Ngày 22/2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau cho biết vừa tiến hành kiểm tra đột xuất các hộ kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn thành phố Cà Mau, qua đó tạm giữ gần 5.000 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tối 21/2, Tổng cục Hải quan cho biết đã giữ lô xe mô tô nghi gian lận xuất xứ trị giá khoảng 3 tỷ đồng tại cảng Hải Phòng.
Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, kiểm soát hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Do đó, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) sẽ thực hiện thanh tra, kiểm tra phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Lúc 14 giờ 30 ngày 18/2, Tổ công tác Đoàn Trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) đã dẫn giải tàu gỗ vi phạm chở khoảng 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc về cập cảng BTL Vùng Cảnh sát biển 4 (An Thới, Phú Quốc) an toàn, củng cố hồ sơ ban đầu và tiến hành các thủ tục bàn giao cho Phòng pháp luật BTL vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 9/2, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi đã yêu cầu các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương, Cục Quản lý thị trường, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh kho lạnh thực phẩm trên địa bàn. Tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.
Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không năm 2023.
Cục Quản lý thị trường Vĩnh Phúc vừa phối hợp với các đơn vị, phòng nghiệp vụ của Cục tiến hành giám sát tiêu hủy gần 21.300 sản phẩm hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu thuộc Makita, Adidas, Nike, Louis Vuitton, Dior, Gucci, Lacoste, Calvin Klein, Tommy Hilfiger…