Việt Nam-Campuchia đẩy mạnh hợp tác tìm hài cốt liệt sĩ

Chiều 20/6, tại thủ đô Phnom Penh, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam và Đại tướng Pol Saruon, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Campuchia, đã đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 12 của Ủy ban Chuyên trách Chính phủ hai nước, nhất trí tiếp tục hợp tác trong hoạt động tìm kiếm, cất bốc, hồi hương các liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.


Thượng tướng Nguyễn Thành Cung và Đại tướng Pol Saruon. Ảnh: Xuân Khu-Phóng viên TTXVN tại Campuchia.


Chủ tịch Ủy ban Chuyên trách Chính phủ hai nước Việt Nam và Campuchia đánh giá cao hiệu quả hoạt động hợp tác giữa hai ủy ban trong thời gian qua, cùng khẳng định quan điểm sẽ tiếp tục triển khai hoạt động tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia. Hoạt động hợp tác hiệu quả của Ủy ban Chuyên trách hai chính phủ đã góp phần xây dựng, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị láng giềng giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng bền vững.

Thực hiện thỏa thuận được chính phủ hai nước ký kết, từ năm 2001 đến nay, hai nước đã phối hợp tìm kiếm và hồi hương hơn 15 nghìn hài cốt liệt sĩ. Hoạt động tiễn đưa, đón nhận hài cốt liệt sĩ đã được tổ chức trang trọng, chu đáo, trang nghiêm, phù hợp với truyền thống và phong tục của nhân dân hai nước.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung ghi nhận và cảm ơn sự giúp đỡ của Chính phủ, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Campuchia, các cấp chính quyền và nhân dân Campuchia đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tìm kiếm, cất bốc, hồi hương các liệt sĩ Việt Nam.

Về phần mình, Đại tướng Pol Saruon nhất trí với những chủ trương và giải pháp mà Thượng tướng Nguyễn Thành Cung đưa ra nhằm đẩy mạnh hiệu quả hoạt động hợp tác giữa Ủy ban Chuyên trách Chính phủ hai nước. Ông khẳng định Campuchia sẽ tiếp tục nỗ lực hợp tác cùng Việt Nam để tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt các liệt sĩ Việt Nam. Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Campuchia sẽ có những hoạt động cụ thể chỉ đạo các địa phương, vận động nhân dân tạo điều kiện tốt nhất cho các Đội quy tập của Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung và Đại tướng Pol Saruon, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchiaký thỏa thuận tiếp tục hợp tác giai đoạn 2013-2014 về hoạt động tìm kiếm, cất bốc, hồi hương các liệt sỹ, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Ảnh: Xuân Khu-Phóng viên TTXVN tại Campuchia.


Kết thúc phiên họp, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung và Đại tướng Pol Saruon đã cùng ký kết thỏa thuận triển khai hoạt động hợp tác giữa Ủy ban Chuyên trách hai Chính phủ giai đoạn 2013-2014, với mục tiêu phấn đấu tìm kiếm, quy tập khoảng 700 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2013-2014.

Trao tặng Huân, Huy chương Hữu nghị của nước CHXHCN Việt Nam và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức và cá nhân Campuchia có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trên đất nước Campuchia.


Chiều cùng ngày, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung đã trao tặng Huân, Huy chương Hữu nghị của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cùng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cho 624 tổ chức và cá nhân Campuchia có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Campuchia.

Đại sứ nước ta tại Campuchia Ngô Anh Dũng cùng tham dự phiên họp và lễ trao tặng Huân, huy chương.


TTXVN/Tin tức
Campuchia, Thái Lan sẽ xây dựng đặc khu kinh tế tại biên giới
Campuchia, Thái Lan sẽ xây dựng đặc khu kinh tế tại biên giới

Campuchia và Thái Lan đã đồng ý xây dựng hai vùng đặc khu kinh tế tại khu vực biên giới chung nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN