Việt Nam - Thái Lan đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ

Tại Nghị quyết số 155/NQ-CP, Chính phủ đã phê duyệt "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về Hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo".

Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan phía Việt Nam và phía Thái Lan tổ chức triển khai Hiệp định.

Năm 2017, Thủ tướng hai nước đã chứng kiến Lễ ký Hiệp định về Hợp tác Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo giữa Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Thái Lan.

Hiệp định đã tạo cơ sở pháp lý để triển khai các chương trình hợp tác khoa học và công nghệ cụ thể giữa hai nước, tập trung vào các lĩnh vực: Công nghệ sinh học, công nghệ điện tử và máy tính, khoa học vật liệu và công nghệ nano, lương thực - nước và an ninh năng lượng, khoa học nông nghiệp, khoa học môi trường, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, hợp tác phát triển các công nghệ phù hợp với xu thế của Cách mạng Công nghiệp 4.0; đồng thời góp phần mở rộng và thúc đẩy các mối quan hệ giữa các tổ chức khoa học - công nghệ của hai nước trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, góp phần tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Thái Lan.

TTXVN/Báo Tin tức
Áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý thuế để thích ứng với nền kinh tế số
Áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý thuế để thích ứng với nền kinh tế số

Ngày 27/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc tại Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cùng lãnh đạo một số bộ, ngành, Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội để thảo luận về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), dự kiến sẽ trình Quốc hội vào Kỳ họp thứ 6 tới đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN