Việt Nam - Maroc tăng cường quan hệ hợp tác chặt chẽ trên mọi lĩnh vực

Ngày 24/4, Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế, Vương quốc Maroc Mounia Boucetta đã đến chào Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhân dịp sang Việt Nam đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Maroc và lần thứ 5 Tham vấn chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước tại Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp bà Mounia Boucetta, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Maroco đang làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ hài lòng với quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, đánh giá cao Maroc tích cực thúc đẩy quan hệ với ASEAN và các nước thành viên và có định hướng trở thành Đối tác đối thoại theo lĩnh vực của ASEAN (SDP); đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp. Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế, Vương quốc Maroc đánh giá cao thành tựu trong phát triển và xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam.

Về hợp tác kinh tế, hai bên nhất trí cần có các biện pháp cụ thể đẩy mạnh hơn nữa trao đổi thương mại và đầu tư giữa hai nước; tăng cường cử đoàn doanh nghiệp đi tìm hiểu thị trường; cùng hợp tác để phát triển quan hệ kinh tế với các nước châu Phi khác.

Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Maroc đạt 170 triệu USD năm 2017, chưa tương xứng với với tiềm năng của hai nước. Việt Nam hoan nghênh Maroc mở Văn phòng Lãnh sự danh dự tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại tại khu vực phía Nam của Việt Nam.

Về hợp tác giáo dục đào tạo, hai bên khẳng định tiếp tục trao đổi học bổng cho sinh viên sang học tập; nhất trí sẽ tiếp tục hợp tác mạnh mẽ trong lĩnh vực này thông qua trao đổi nghiên cứu viên, tổ chức hội thảo học thuật, ký thỏa thuận hợp tác giữa các cơ sở nghiên cứu.

Ngoài ra, hai bên sẽ sớm thúc đẩy đàm phán và ký kết các thỏa thuận hợp tác mới trong các lĩnh vực hợp tác khác như lao động, ngân hàng-tài chính, du lịch, hàng không, năng lượng tái tạo…

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh hoan nghênh việc hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động và Hỗ trợ việc làm Maroc và Bản ghi nhớ giữa Đại học Hàng hải Việt Nam và Viện Nghiên cứu Hàng hải Maroc tại kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Maroc tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh hoan nghênh Maroc đã thành lập Hội hữu nghị Maroc - Việt Nam để thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước; đề nghị trong thời gian tới, hai bên cần cùng thúc đẩy các đề xuất kết nghĩa địa phương giữa hai nước gồm kết nghĩa giữa Nha Trang - Agadir, Thành phố Hồ Chí Minh - Casablanca, Đà Nẵng - Tangier.

Trong khuôn khổ tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, hai bên đã trao đổi về các vấn đề khu vực và thế giới cùng quan tâm.

TTXVN/Báo Tin tức
Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam - Maroc
Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam - Maroc

Trưa 19/1, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp hai Phó Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Maroc là ông Mohammed Ouzzine và bà Amina Maelainine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN