Việt Nam hoàn toàn ủng hộ Hội nghị Giải trừ quân bị

Các phiên họp cấp cao Hội nghị Giải trừ quân bị năm 2013 diễn ra trong các ngày từ 25/2 đến 1/3 tại Giơnevơ (Thụy Sĩ), với sự tham dự của nhiều đoàn đại biểu đến từ các quốc gia trên thế giới. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu.


Phát biểu tại phiên họp cấp cao Hội nghị Giải trừ quân bị ngày 26/2, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh với tư cách là thành viên tích cực của Hội nghị Giải trừ quân bị và là một trong các vị chủ tịch trong năm 2009, Việt Nam ủng hộ hoàn toàn và luôn đóng góp vào những công việc của hội nghị. Việt Nam lần đầu tiên tham gia các cuộc họp của hội nghị năm 1993 và trở thành thành viên đầy đủ năm 1996. Hiện nay, Hội nghị Giải trừ quân bị có 67 quốc gia thành viên, đại diện hầu hết các khu vực, các nhóm nước với nhiều trình độ phát triển khác nhau.


Bộ trưởng Phạm Bình Minh cho biết Việt Nam luôn nhận thức được những thách thức đặt ra cho Hội nghị Giải trừ quân bị trong việc tái khẳng định vai trò và niềm tin, chia sẻ những mối lo và lợi ích chung của các nước thành viên khác. Với việc Hội nghị Giải trừ quân bị thông qua chương trình nghị sự năm 2013, Bộ trưởng Phạm Bình Minh tin rằng việc sớm thông qua và thực thi một chương trình làm việc toàn diện và cân bằng là cách thức duy nhất để phá vỡ tình trạng bế tắc hiện nay.
Hội nghị Giải trừ quân bị có quan hệ đặc biệt với Liên hợp quốc (LHQ) và việc thành lập hội nghị là kết quả của Khóa họp đặc biệt lần thứ nhất của Đại Hội đồng LHQ. Các diễn đàn tiền thân của hội nghị đã thương lượng các điều ước quốc tế đa phương lớn về giải trừ quân bị như Hiệp ước Cấm phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), Công ước Cấm sử dụng kỹ thuật làm thay đổi môi trường vào mục đích quân sự hoặc thù địch, Công ước Cấm phát triển, sản xuất và tàng trữ vũ khí sinh học độc hại và việc phá hủy chúng (BWC), Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ và sử dụng vũ khí hóa học và việc phá hủy chúng (CWC), Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT).


Bên cạnh phiên họp cấp cao ngày 26/2, tại Hội nghị Giải trừ quân bị, Bộ trưởng Phạm Bình Minh còn có các cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Mônacô José Badia, Thứ trưởng Ngoại giao Crôatia Josko Klisovic, Bộ trưởng Tư pháp Ruanđa Tharcisse Karugarama... nhằm góp phần tăng cường tình hữu nghị, hợp tác và sự hiểu biết lẫn nhau.


Hội nghị Giải trừ quân bị là diễn đàn đa phương toàn cầu duy nhất để thương lượng về giải trừ quân bị được ra đời từ năm 1979. Hoạt động của hội nghị rất đa dạng, từ nghiên cứu, hợp tác với các chuyên gia hoặc tổ chức khác, thảo luận để trao đổi quan điểm và tiến hành thương lượng.


Tố Uyên - Hoàng Long (P/v TTXVN tại Thụy Sĩ)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN