TP Hồ Chí Minh kiện toàn nhân sự thường trực UBND

Cần bổ sung thêm 2 phó chủ tịch nhưng thành phố mới chỉ chuẩn bị được một nhân sự. Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh đang tập trung rà soát đội ngũ cán bộ để sắp xếp lại, kiện toàn nhân sự đang bị thiếu.

Đây là thông tin được ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh cho biết tại buổi họp báo thường kỳ về tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội tháng 2 năm 2019 vào ngày 5/3.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong điều hành cuộc họp.

Theo ông Hoan, lực lượng cán bộ kế cận vị trí thường trực UBND đang thiếu, một số cơ quan khác thì đang gặp khó khăn về nhân sự khi có người nghỉ hưu, chuyển công tác…Vì vậy thành phố cũng đang làm cẩn trọng để chọn được những cán bộ có đủ năng lực, trình độ để làm lãnh đạo.

“Để chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận, thành phố sẽ chọn những cán bộ có kinh nghiệm, chuyên môn ở các lĩnh vực sau đó đề cử, tuyển chọn phân công công việc theo năng lực. Công tác này sẽ được triển khai sớm nhưng phải đúng quy hoạch, quy trình để bổ sung những cán bộ đang bị thiếu hụt. Về lâu dài, thành phố sẽ làm công tác nhân sự mang tính dài hơi hơn, không chỉ cho giai đoạn 2019-2020 mà những năm tiếp theo”, ông Hoan cho biết thêm.

Nói về tình trạng đang thiếu nhân sự UBND, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND cũng cho biết, hiện ủy ban chỉ còn 3 lãnh đạo trực tiếp điều hành công việc là ông Phong và 2 phó chủ tịch là ông Lê Thanh Liêm Và ông Trần Vĩnh Tuyến. Hai phó chủ tịch còn lại thì có ông Huỳnh Cách Mạng đang bị bệnh và bà Nguyễn Thị Thu vừa qua đời ngày 20/2. Ngoài ra, các Sở ngành TP Hồ Chí Minh cũng đang thiếu người, cụ thể thành phố đang khuyết vị trí giám đốc Sở Giao thông Vận tải, do ông Bùi Xuân Cường được điều động sang làm trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị. Thành phố cũng đang khuyết giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư do ông Sử Ngọc Anh mới chuyển về làm Bí thư quận Gò Vấp.

“Công việc của thành phố rất nhiều và cần giải quyết nhanh do đó để hoàn thành tốt nhiệm vụ, lãnh đạo thành phố hy vọng các giám đốc sở ngành cùng chia sẻ với UBND TP Hồ Chí Minh”, ông Phong cho chia sẻ.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Trên 300 kỳ thủ tham dự giải Cờ vua quốc tế tại TP Hồ Chí Minh
Trên 300 kỳ thủ tham dự giải Cờ vua quốc tế tại TP Hồ Chí Minh

Trên 300 kỳ thủ đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham dự giải Cờ vua hàng đầu châu Á mùa thứ 9 tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 7 - 13/3/2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN