'Tỉnh Tuyên Quang tiếp tục quan tâm công tác giảm nghèo'

Ngày 20/1, Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang báo cáo với đoàn công tác về tình hình kinh tế - xã hội và công tác dân vận của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng nêu rõ: Để cụ thể hóa 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI đề ra, tỉnh đã tập trung thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án và xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang tặng quà lưu niệm cho Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương.

Đến thời điểm này, Tuyên Quang đã hoàn thành hơn một nửa công việc trong Chương trình hành động đề ra trong toàn khóa. Năm 2016, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8%; GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 34 triệu đồng/năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 1.500 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 12.200 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp đạt trên 7.400 tỷ đồng, sản lượng lương thực đạt trên 35 vạn tấn; giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 78,7 triệu USD. Tuyên Quang đã thu hút trên 1,4 triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu xã hội về du lịch đạt trên 1.200 tỷ đồng...

Về công tác dân vận, tỉnh Tuyên Quang thực hiện tốt tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, sản xuất, hoàn thành các mục tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV đề ra, đưa Tuyên Quang thoát khỏi tình trạng kém phát triển.

Tỉnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,74%. Tuyên Quang cũng đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân tích cực hưởng hứng thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, phát huy tính tự chủ, khơi dậy nguồn lực trong nhân dân.

Nổi bật là các chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Toàn tỉnh đã huy động được trên 1.500 tỷ đồng để bê tông hóa trên 2.740 km đường giao thông nông thôn; hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao việc Tuyên Quang đã hoàn thành 21/21 chỉ tiêu kinh tế, xã hội. Đặc biệt, tỉnh đã lựa chọn các vấn đề thiết yếu, liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân để tập trung nguồn lực, huy động sự tham gia của người dân để thực hiện có hiệu quả, nhất là công tác giảm nghèo. Điều này thể hiện rõ là sự đồng thuận của người dân hiểu, nắm rõ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, địa phương, từ đó tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.


Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị tỉnh Tuyên Quang tiếp tục quan tâm công tác giảm nghèo, hạn chế tối đa số hộ tái nghèo, nâng cao đời sống của người dân. Bên cạnh đó tỉnh cần đổi mới phương thức vận động, tuyên truyền nhân dân bằng những chính sách và phân bổ nguồn lực cụ thể dựa trên nhu cầu thiết thực của nhân dân; tiếp tục quan tâm trong lồng ghép có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong phát triển kinh tế - xã hội, vận động nhân dân. Ngoài ra, tỉnh cần triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mà đích đến cao nhất là sự hài lòng của người dân, đưa đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên, đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Nhân dịp này, Đoàn công tác cùng lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã đến trao tặng 200 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam tại các xã: Phúc Ninh, Thắng Quân, Tứ Quận, Lăng Quán (huyện Yên Sơn) và xã Xuân Quang (huyện Chiêm Hóa).

Bài và ảnh: Nguyễn Văn Tý (TTXVN)
Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tiếp các đoàn chức sắc tôn giáo
Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tiếp các đoàn chức sắc tôn giáo

Chiều 19/1, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã tiếp đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đoàn Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam đến thăm, chúc Tết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN