Tin nổi bật tuần 29/3-4/4

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc được miễn nhiệm chức danh Thủ tướng; Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội với số phiếu 473/473; Thủ tướng yêu cầu kiểm tra xử lý hiện tượng tự xưng “thần y”; Truy tố vụ động ma tuý trong bệnh viện Tâm thần Trung ương I; Hai em học sinh bị tra tấn dã man; Nhiều vụ cháy tại các thành phố gây thiệt hại lớn về người… Đây là những thông tin nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần 29/3-4/4.

Những sự kiện quan trọng về nhân sự

Chiều 2/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết quả: Có 440 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91,67%); số đại biểu tán thành là 438 (bằng 91,25%); không tán thành 1 (bằng 0,21%); không biểu quyết 1 (bằng 0,21%). Quốc hội đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước với ông Nguyễn Phú Trọng. Người ứng cử chức danh Chủ tịch nước thay ông Nguyễn Phú Trọng là ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ được Quốc hội bầu vào ngày 5/4.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu bỏ phiếu. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Trước đó, cuối chiều 1/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Sau đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội tại phiên làm việc sáng 2/4. Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Trong ngày 31/3, với tổng số 473/473 đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, đúng 9 giờ sáng 31/3, Quốc hội đã bầu đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Sáng 3/4, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị phân công, chỉ định đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiểm tra, xử lý hiện tượng tự xưng “thần y”

Chú thích ảnh
Quảng cáo thuốc chữa bệnh trên Youtube. Ảnh: T.N

Trong tuần, Văn phòng Chính phủ cũng có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu cơ quan chức năng xử lý thông tin báo chí phản ánh về hiện tượng tự xưng "thần y" tràn lan trên mạng xã hội. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan kiểm tra, có biện pháp quản lý, xử lý phù hợp.

Tạm đình chỉ công tác Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

Chú thích ảnh
Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, nơi xảy ra vụ án ma tuý làm "rúng động" dư luận. Ảnh: Tạ Nguyên/Báo Tin tức.

Ngày 1/4, tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế đã họp khẩn xem xét các vấn đề liên quan tới vụ vi phạm pháp luật tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, sau khi Công an Thành phố Hà Nội phát hiện đường dây buôn bán và sử dụng ma túy tại đây.

Trên cơ sở kết quả làm việc của đoàn công tác, Bộ Y tế quyết định tạm đình chỉ công tác chuyên môn để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và hợp tác với cơ quan điều tra đối với bác sĩ Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Cùng với đó, Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương I tạm đình chỉ công tác chuyên môn để hợp tác với cơ quan điều tra đối với các cá nhân liên quan.

Về vụ án này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 6 đối tượng.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 20/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trên địa bàn bắt quả tang 3 đối tượng đang trên đường đi giao ma túy. Mở rộng điều tra, vào hồi 11 giờ ngày 20/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý bắt quả tang đối tượng Nguyễn Xuân Quý đang tổ chức “bay, lắc” cùng 7 đối tượng tại Khách sạn Riverside, số 3 Vân Đồn, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cũng trong ngày 20/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Xuân Quý tại buồng bệnh tầng 2 Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, địa chỉ tại xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội. Kết quả khám xét là đã phát hiện một “động” bay lắc được tổ chức ngay trong phòng bệnh của Bệnh viện tâm thần Trung ương I.

Nhiều vụ cháy tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh gây thiệt hại lớn về người

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ cháy nhà 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa (Hà Nội). Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

Khoảng 0 giờ 25 phút ngày 4/4, số nhà 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột (Hà Nội) đã xảy ra cháy lớn. Kết quả điều tra sơ bộ cho biết, đám cháy lan ra toàn bộ ngôi nhà (loại nhà hình ống, cao 3 tầng, 1 tum, có mái lợp tôn hàn sắt, diện tích mặt sàn mỗi tầng khoảng 60m2, mặt tiền rộng khoảng 3,2m, nhà có một lối ra vào duy nhất là cửa chính). Vụ cháy khiến 4 người tử vong, trong đó có 1 phụ nữ đang mang thai.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 31/3, khói lửa bất ngờ bùng lên từ một căn nhà sát bên trường học Ernst Thalmann trên đường Nguyễn Thái Học, Quận 1, TP Hồ Chí Minh khiến học sinh phải sơ tán ra ngoài đường.

Một vụ cháy khác xảy ra khoảng 1 giờ sáng ngày 30/3. Khói lửa bất ngờ bùng phát tại căn nhà nằm trên đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh). Khi cảnh sát vào kiểm tra hiện trường thì phát hiện có 6 người chết bên trong, gồm 4 người lớn và 2 trẻ em.

Tạm đình chỉ bảo vệ dân phố đánh 2 thiếu niên tại trường THCS Nguyễn Văn Tố

Ngày 2/4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan chức năng Quận 10 đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bảo vệ dân phố đánh 2 thiếu niên tại trường THCS Nguyễn Văn Tố, Phường 14.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào lúc 23 giờ 10 phút ngày 31/3, Tổ bảo vệ dân phố Phường 14, Quận 10 làm nhiệm vụ tuần tra, khi đến khu vực trường THCS Nguyễn Văn Tố (Phường 14, Quận 10) thì nghe bảo vệ nhà trường tri hô có trộm đột nhập nên đến hỗ trợ bắt giữ, đưa 2 đối tượng là N.P.H.T và N.D.T.A (cùng sinh năm 2007, thường trú tại Quận 10) vào phòng bảo vệ của trường để chờ lực lượng Công an đến giải quyết. Tại đây, bảo vệ dân phố tên T.Q.H đã có hành vi đánh người.

Qua làm việc với cơ quan công an, N.P.H.T đã thừa nhận 3 lần và N.D.T.A thừa nhận đã 5 lần đột nhập vào trường Nguyễn Văn Tố để lấy trộm tài sản của nhà trường.

Liên quan vụ việc trên, Ủy ban nhân dân Phường 14, Quận 10 đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bảo vệ dân phố T.Q.H.

Hiện Công an Quận 10 đang tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

 

PV/Báo Tin tức
Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân vụ cháy ở phố Tôn Đức Thắng
Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân vụ cháy ở phố Tôn Đức Thắng

Liên quan đến vụ hỏa hoạn lớn xảy ra rạng sáng 4/4 tại phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa (Hà Nội) khiến 4 người thiệt mạng, ngay sáng cùng ngày, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, cùng các ngành, đoàn thể của quận Đống Đa đã đến nhà tang lễ của quận Đống Đa thăm hỏi, động viên, chia buồn và tặng quà cho gia đình các nạn nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN