Thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ

Chiều 13/8, Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Ấn Độ - cường quốc mới và mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam”, mở đầu cho chuỗi sự kiện chuyên đề nhằm thúc đẩy tương tác, kết nối và phát triển quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Ấn Độ và Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Ấn Độ.

Chú thích ảnh
Ông Pranay Verma, Đại sứ nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam phát biểu tại tọa đàm (ảnh chụp màn hình). 

Dự tọa đàm có các nhà ngoại giao, chuyên gia chính sách đối ngoại, các nhà nghiên cứu của Ấn Độ và Việt Nam; các giảng viên, sinh viên đại học tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Pranay Verma, Đại sứ nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam, nhấn mạnh, dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Cộng hòa Ấn Độ cũng là cột mốc quan trọng để nhìn lại 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Việt Nam.

Từ khi mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước được thiết lập (năm 1972), Ấn Độ và Việt Nam luôn ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong mục đích chung mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân hai nước. Quan hệ ngoại giao giữa hai nước hiện đang ở mức Đối tác Chiến lược toàn diện với sự phát triển mạnh mẽ, rõ ràng về chính trị, kinh tế, văn hóa, năng lượng, trao đổi giữa con người với con người.

Trong thời gian qua, bất chấp những ảnh hưởng do dịch COVID-19, mối quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam vẫn phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực quan hệ kinh tế, thương mại. Bên cạnh đó, hai bên đã thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực mới như quản lý nguồn  nước, công nghệ thông tin hay các dự án ngắn, đầu tư nhỏ tại các địa phương về bảo tồn văn hóa di sản Việt Nam.

Bên cạnh đó, mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng giữa hai nước cũng được đẩy mạnh góp phần nâng cao năng lực quốc phòng của mỗi nước, thể hiện tầm nhìn chung của lãnh đạo hai nước trong tăng cường an  ninh khu vực, đóng góp vai trò gìn giữ hòa bình, an ninh trong khu vực và thế giới.

Theo Đại sứ Pranay Verma, Ấn Độ và Việt Nam đã và đang tích cực tham gia và có những đóng góp quan trọng trong nhiều lĩnh vực mang tính toàn cầu như bảo vệ môi trường, hợp tác bảo vệ an ninh trên biển… Hai nước cũng sẵn sàng tham gia rộng rãi, sâu sắc trên các diễn đàn đa phương, khu vực và thế giới, thể hiện vai trò, trách nhiệm với khu vực và thế giới. Việt Nam là quốc gia có vai trò quan trọng trong chính sách “hướng Đông” và nay là “hành động hướng Đông” của Ấn Độ.

Trong tương lai, mối quan hệ Ấn Độ - Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trên cơ sở mối tin cậy chiến lược, sự chia sẻ chiến lược phát triển cùng hướng tới sự phát triển quốc gia tự chủ, bền vững, nâng cao năng lực và khả năng tham gia nền kinh tế toàn cầu của mỗi quốc gia. Ấn Độ luôn cam kết thúc đẩy mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam nên tầm cao mới; khẳng định, luôn coi Việt Nam luôn là một đối tác quan trọng, đáng tin cậy của Ấn Độ.

Chú thích ảnh
Tọa đàm trực tuyến nhận được sự quan tâm, tham gia của nhiều nhà ngoại giao, chuyên gia nghiên cứu của Việt Nam và Ấn Độ cùng các giảng viên, sinh viên các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Tại tọa đàm, các diễn giả như ông Shyam Saran, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ; Giáo sư. S.D.Muni, chuyên gia về chính sách đối ngoại của Ấn Độ; Tiến sỹ Tôn Sinh Thành, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ; Phó Giáo sư, Tiến sỹ HoàngVăn Việt, nguyên Trưởng khoa Khoa Đông Phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đều đánh giá cao sáng kiến tổ chức tọa đàm, tạo cơ hội đánh giá, trao đổi về mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Theo các diễn giả, mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ có lịch sử bắt nguồn từ những giao lưu văn hóa, tôn giáo từ hơn 2.000 năm trước và được hai lãnh tụ vĩ đại của hai dân tộc là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru gây dựng, vun đắp từ thập niên 50 của thế kỷ 20. Hai nước luôn giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng, phát triển đất nước của nhau. Trong giai đoạn hiện nay, quan hệ hai nước đang đứng trước những cơ hội để tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, vì lợi ích của mỗi nước và lợi ích chung của nhân dân hai nước. 

Ông Shyam Saran cho rằng đại dịch COVID-19 đã tác động sâu sắc đến chính trị, xã hội, kinh tế toàn thế giới. Ấn Độ và Việt Nam đều là thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc càng cần hợp tác, ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương, song phương trong các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, nhất là các vấn đề ảnh hưởng đến khu vực và thế giới. 

Cũng có chung quan điểm, Tiến sỹ Tôn Sinh Thành tin tưởng mối quan hệ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ sẽ ngày một phát triển mạnh mẽ trên cở sở gắn bó lịch sử - văn hóa; sự song trùng lợi ích chiến lược và tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước.  

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Văn Việt, Việt Nam đã và đang trở thành một đối tác tiềm năng tương xứng, đáng tin cậy đối với Ấn Độ và cũng là một đối tác tiềm năng phát triển của Ấn Độ. Quan hệ Việt Nam và Ấn Độ là một quan hệ đặc biệt, dựa trên triết lý nhân sinh, tính nhân đạo, nhân văn, dân chủ và cùng với những kết quả đã có được, triển vọng tương lai trong quan hệ hai nước là rất lớn, rất đáng tin tưởng.

Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Ấn Độ - cường quốc mới và mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam” là hoạt động đầu tiên  do Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh tổ chức trong chương trình @India 75 của Chính phủ Ấn Độ nhằm kỷ niệm và chào mừng 75 năm lịch sử phát triển con người, văn hóa, kinh tế của Ấn Độ. Chuỗi sự kiện này sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay đến ngày 15/9 với nhiều hoạt động.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ 
Thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ 

Chiều 12/8, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Độc lập của nước Cộng hòa Ấn Độ, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Kumar Verma tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Ấn Độ 75 năm”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN