Tạo xung lực thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Croatia

Ngày 12/3, tại thủ đô Zagreb (Croatia), Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã cùng Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu của Croatia, ông Frano Matusic đồng chủ trì Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam - Croatia.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: TTXVN phát

Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam - Croatia nhằm rà soát tình hình hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, thống nhất các biện pháp thúc đẩy quan hệ trong giai đoạn tiếp theo, cũng như trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Cùng tham dự có Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo, Đại sứ Việt Nam tại Hungary kiêm nhiệm Croatia.

Tham vấn chính trị lần này diễn ra trong bối cảnh rất có ý nghĩa khi hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1994 - 2024). Tại đây, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước; nhất trí đánh giá quan hệ Việt Nam - Croatia thời gian qua phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam luôn mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với các nước khu vực Balkan, trong đó Croatia là một ưu tiên, chúc mừng Croatia đã trở thành thành viên chính thức Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và Khu vực đi lại tự do Schengen, góp phần nâng cao vị thế và vai trò của Croatia trong Liên minh châu Âu (EU) cũng như trên trường quốc tế. 

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu của Croatia Frano Matusic bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam; khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống với Việt Nam như thương mại, đầu tư…, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực mới như kết nối cảng biển, logistics, kinh tế số, năng lượng mới, giáo dục, đào tạo và lao động...

Quốc vụ khanh cho biết Croatia có thế mạnh và sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về phát triển du lịch bền vững. Năm 2023, Croatia đã đón 20 triệu khách du lịch trong khi dân số cả nước chỉ khoảng 4 triệu người, Croatia có nhu cầu về lao động có chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng, du lịch… đặc biệt nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực logistics, đưa hàng hóa Việt Nam qua cảng Rijeka của Croatia đến Trung Đông Âu và các nước EU. 

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao hợp tác thương mại song phương những năm gần đây với mức tăng trưởng khoảng 10%/năm, tuy nhiên kết quả này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và nhu cầu của hai nước, đề nghị Croatia tạo điều kiện mở cửa cho các mặt hàng nông sản như cà phê, trái cây nhiệt đới và sản phẩm dệt may, giày dép của Việt Nam. 

Về định hướng hợp tác thời gian tới, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, tạo xung lực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực; xem xét thành lập các cơ chế hợp tác mới nhằm khai thác hiệu quả hơn nữa Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), cũng như đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực khác như an ninh, quốc phòng, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo...

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cảm ơn Croatia là một trong những nước thành viên EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); đề nghị phía Croatia vận động 10 nước EU còn lại sớm phê chuẩn EVIPA; ủng hộ Ủy ban Châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam. 

Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức thành công các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật tại mỗi nước trong năm 2024 nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; phối hợp chặt chẽ hơn nữa tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc và trong khuôn khổ ASEAN - EU. 

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên nhấn mạnh giải quyết các xung đột bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và tôn trọng Hiến chương LHQ. Về tình hình Biển Đông, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, thượng tôn luật pháp quốc tế trong đó có Công ước của LHQ về Luật Biển (UNCLOS) 1982 và ủng hộ tiến trình đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc. 

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã có cuộc làm việc với Bộ Lao động, Hưu trí và An sinh xã hội Croatia, thăm và gặp gỡ một số đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Croatia.

TTXVN/Báo Tin tức
Tham vấn Chính trị Việt Nam - Đan Mạch lần thứ 2
Tham vấn Chính trị Việt Nam - Đan Mạch lần thứ 2

Tham vấn chính trị lần thứ 2 giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Đan Mạch nhằm trao đổi về hợp tác song phương, các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm đã diễn ra ngày 26/2, tại Hà Nội. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN