Sư đoàn đầu tiên của quân đội tròn 65 tuổi

Sáng ngày 28/8, Sư đoàn 308 (Quân đoàn 1) tổ chức buổi gặp mặt truyền thống kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Sư đoàn 308 (28/8/1949 - 28/8/2014).

 

Các Anh hùng, tướng lĩnh, sĩ quan và các đại biểu trao đổi về truyền thống của Sư đoàn qua các thời kỳ.

 

Về dự buổi gặp mặt truyền thống có nhiều tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp nguyên là lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 308 qua các thời kỳ cùng các đại biểu là lãnh đạo, chính quyền huyện Phú Lương (Thái Nguyên) - nơi Sư đoàn Quân tiên phong thành lập.

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ mít tinh thành lập Sư đoàn 308.

 

Trong không khí vui tươi của lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm hào hùng, vẻ vang. Cách đây 65 năm, Đại đoàn Quân tiên phong ra đời tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

 

Các đại biểu thăm nhà truyền thống của Sư đoàn.

 

Sư đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam ra đời giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta đang ở thời điểm cam go, quyết liệt. Sự ra đời của Sư đoàn là mốc lịch đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của Quân đội ta “Quả đấm chủ lực” quyết định trên chiến trường. Lớp lớp cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn đã nỗ lực phấn đấu, không quản gian khổ, hy sinh, luôn chắc tay súng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, xây đắp lên truyền thống được đúc kết bằng 14 chữ vàng “Tiên phong, anh dũng, đoàn kết, kỷ luật, thần tốc, quyết chiến, quyết thắng”. Các Anh hùng, tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp đã truyền lửa, động viên các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

Tin, ảnh: Trọng Đức, Việt Hoàng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN