Quan hệ Việt Nam - New Zealand được đẩy mạnh trên mọi lĩnh vực

Ngày 30/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã tiếp ngài Grant Robertson, Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm Bộ trưởng phụ trách Thể thao - Giải trí và Bộ trưởng phụ trách Nghệ thuật - Văn hóa và di sản New Zealand.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp Bộ trưởng Tài chính New Zealand Grant Robertson. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình bày tỏ vui mừng quan hệ Việt Nam - New Zealand phát triển tích cực thời gian qua và trên đà hướng tới nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược.

Hợp tác trên tất cả các lĩnh vực đều được đẩy mạnh, đặc biệt trong các lĩnh vực trụ cột như chính trị - đối ngoại, kinh tế - thương mại - viện trợ phát triển, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân… trong bối cảnh năm 2019, hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện và năm 2020 là 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức.

Hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư là một trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Trao đổi thương mại giữa Việt Nam - New Zealand tăng trưởng tích cực kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2009 với mức tăng trung bình đạt 14%/năm, đã đạt mức hơn 1 tỷ USD năm 2018.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình bày tỏ tin tưởng hai nước sớm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 1,7 tỷ USD vào năm 2020, với nền tảng là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mà cả Việt Nam và New Zealand là thành viên đã chính thức có hiệu lực từ tháng 1/2019.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình mong muốn New Zealand và Việt Nam nói riêng, New Zealand và ASEAN nói chung sẽ tăng cường hợp tác để triển khai đầy đủ Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand và thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực nhiều tiềm năng khác như giáo dục, lao động… đặc biệt trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Bộ trưởng Grant Robertson khẳng định, New Zealand đánh giá cao sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong khu vực; cam kết New Zealand sẽ ủng hộ, hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong năm 2020 khi Việt Nam là Chủ tịch luân phiên ASEAN, New Zealand và ASEAN kỷ niệm 45 năm quan hệ Đối tác Đối thoại và 5 năm Đối tác chiến lược. Bộ trưởng Grant Robertson mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm khi New Zealand là Chủ nhà APEC 2021.

TTXVN/Báo Tin tức
Tích cực triển khai Chương trình Hành động đến năm 2020 giữa Việt Nam - New Zealand
Tích cực triển khai Chương trình Hành động đến năm 2020 giữa Việt Nam - New Zealand

Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao lần thứ 26 của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC)  năm 2018, tổ chức tại Thủ đô Port Moresby, Papua New Guinea, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Raymond Peters. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN