Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh đóng vai trò quan trọng

Ngày 14/8, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phong trào “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Mạnh Linh- TTXVN


Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ghi nhận và biểu dương những thành quả đạt được trong 10 năm thực hiện phong trào “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá: Thành phố Hồ Chí Minh là một điểm sáng trong triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của cả nước, đưa phong trào tốt đẹp này lan tỏa mạnh mẽ, tạo được sự hưởng ứng, đồng thuận của đông đảo người dân thành phố.

Phó Thủ tướng cho rằng, trước tình hình thế giới và tình hình an ninh trật tự trong nước còn diễn biến phức tạp, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đóng vai trò quan trọng trong giữ vững an toàn xã hội, đảm bảo sự bình yên cho nhân dân.

Vì vậy, trong thời gian tới, Thành ủy, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục huy động toàn bộ hệ thống chính trị, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 46 và Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 49 của Ban Bí thư; trên cơ sở hoạt động hiệu quả của các mô hình thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp tục nhân rộng, đổi mới, tạo động lực tiếp tục phát triển phong trào tới từng địa bàn, cơ sở.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh cần chú trọng làm tốt công tác vận động quần chúng, vì đây là biện pháp cơ bản, chiến lược lâu dài làm nền tảng cho việc thực hiện tốt các biện pháp khác của lực lượng Công an nhân dân.

Lực lượng Công an thành phố tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Thành ủy, chính quyền thành phố và phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đơn vị thành viên triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có bề rộng, chiều sâu để bảo vệ an ninh trật tự thành phố trong giai đoạn hiện nay.

Tại hội nghị, báo cáo kết quả 10 năm thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thời gian qua, người dân trên địa bàn thành phố đã cung cấp hơn 612.000 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, trong đó có gần 400.000 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng xác minh làm rõ 65.000 vụ việc, bắt giữ xử lý hơn 100.000 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hơn 220 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho 3 tập thể và 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2005 – 2015. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN


Nhân dân đã cùng lực lượng Công an chuyển hóa gần 2.000 địa bàn, điểm, tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự. Bên cạnh đó, người dân còn phối hợp với lực lượng Công an trực tiếp bắt hơn 28.000 đối tượng, vận động gần 3 nghìn đối tượng bị truy nã ra đầu thú...

Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhiều mô hình giúp đỡ, quản lý giáo dục các đối tượng chậm tiến được hình thành và phát huy hiệu quả trên địa bàn thành phố. Hiện toàn địa bàn đã xây dựng và duy trì hiệu quả 122 mô hình quần chúng tự quản, tự phòng về an ninh trật tự.

Nhiều mô hình hoạt động đạt hiệu quả cao trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội như: “Tổ công nhân đường phố phòng chống tội phạm”; “Nhà trọ tự quản”, mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự”... đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ.

Dịp này, 3 tập thể và 1 cá nhân của Thành phố Hồ Chí Minh được nhận Bằng khen của Bộ Công an và 15 tập thể, 16 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND Thành phố Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thành Chung (TTXVN)
Tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại
Tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại

Tây Bắc là vùng núi cao, biên giới, địa hình hiểm trở, là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN