Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết thúc chuyến tham dự WEF Đông Á

Nhận lời mời của Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Klaus Schwab và được sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, đã dẫn đầu đoàn Việt Nam dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về Đông Á lần thứ 24 (WEF Đông Á 2015) tại Jakarta, Indonesia từ ngày 20-21/4.

Tham gia đoàn có Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các Bộ Ngoại giao và Công Thương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Diễn đàn kinh tế thế giới về Đông Á tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: Đỗ Quyên- P/v TTXVN tại Jakarta.


Tham dự hội nghị năm nay có hơn 500 đại biểu từ 40 nước trong khu vực và trên thế giới, trong đó có lãnh đạo cấp cao các nước như Tổng thống Indonesia, Thủ tướng Campuchia, Phó Thủ tướng Nga, gần 40 bộ trưởng cùng lãnh đạo các tổ chức quốc tế như ASEAN, ADB, OECD…; và nhiều lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu khu vực và thế giới.

Với chủ đề “Tăng cường lòng tin vào chủ nghĩa khu vực mới của Đông Á”, hội nghị đã diễn ra hơn 30 phiên thảo luận tập trung vào các nội dung chính: Bối cảnh mới của khu vực với sự hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN, cạnh tranh chiến lược, các thể chế khu vực và quốc gia, các loại hình kinh tế mới; Bối cảnh mới về kinh tế; Bối cảnh mới về quan hệ nhà nước-công dân.

Trước thềm Cộng đồng ASEAN hình thành vào cuối năm 2015, ASEAN đã thu hút nhiều quan tâm tại hội nghị. Các đại biểu đều đánh giá tích cực cơ hội và tiềm năng của ASEAN sau khi hình thành một thị trường thống nhất, tự do lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ, vốn và lao động có kỹ năng.

Các nước ASEAN khẳng định quyết tâm tiếp tục thúc đẩy hội nhập khu vực, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao sức cạnh tranh và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp quốc tế đầu tư vào ASEAN và các nước thành viên ASEAN.

Trong hai ngày dự hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu tại Phiên khai mạc toàn thể, dự và tham gia thảo luận tại các phiên họp về các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam (CLMV), về “Thiết lập chương trình nghị sự bảo đảm an ninh lương thực” và phiên trao đổi hẹp giữa lãnh đạo các nước, các tổ chức khu vực và một số doanh nghiệp lớn.

Nhân dịp dự Hội nghị, Phó Thủ tướng đã hội với kiến Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla; gặp Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich; tiếp Giám đốc điều hành WEF Philipp Roesler, Phó Tổng Thư ký OECD Mari Kiviniemi, Phó Chủ tịch ADB Stephen Groff, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ Harry Harris, Chủ tịch Phòng Thương mại-Công nghiệp Indonesia.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam nỗ lực đóng góp có trách nhiệm vào xây dựng Cộng đồng ASEAN, tăng cường hợp tác với các nước và các đối tác trên tinh thần chân thành, tin cậy lẫn nhau nhằm củng cố môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực; nêu rõ mọi tranh chấp trên biển cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982.

Phó Thủ tướng khẳng định quyết tâm của Việt Nam về đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường; nhấn mạnh cơ hội to lớn từ các FTA mà Việt Nam đang tham gia và chuẩn bị kết thúc đàm phán.

Tại phiên thảo luận về các nước CLMV, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng các nước CLMV đang là động lực tăng trưởng mới của ASEAN nhờ có vị trí địa chiến lược, nỗ lực cải cách và hội nhập quốc tế, song cũng đứng trước nhiều thử thách, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn sau khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đi vào hoạt động.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh tiềm năng và cơ hội phát triển của các nước CLMV, đặc biệt là khi các hành lang kinh tế tiểu vùng như Hành lang kinh tế Đông-Tây (EWEC) đang đi vào vận hành đã đẩy mạnh kết nối giao thông, trao đổi thương mại, đầu tư, du lịch…


Tại phiên thảo luận về “Thiết lập chương trình nghị sự bảo đảm an ninh lương thực", Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và góp phần đóng góp vào an ninh lương thực toàn cầu.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cùng tham gia thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong triển khai sáng kiến “Tầm nhìn mới cho nông nghiệp” thông qua mô hình đối tác công-tư, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam.

Các đối tác trong tiếp xúc với đoàn Việt Nam đều khẳng định coi trọng hợp tác với Việt Nam, đánh giá tích cực về phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam, đặt nhiều kỳ vọng vào các cơ hội đầu tư sau khi Việt Nam hoàn tất đàm phán các FTA; mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư.

Phó Tổng thống Indonesia mong muốn thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Việt Nam theo tinh thần đối tác chiến lược, đồng thời sẽ hợp tác giải quyết trên tinh thần nhân đạo và sớm thả các ngư dân Việt Nam đang bị bắt giữ; đề nghị tăng cường tuần tra chung giữa hải quân hai nước.


TTXVN/Tin tức

Hoạt động của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bên lề WEF Đông Á 2015
Hoạt động của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bên lề WEF Đông Á 2015

Bên lề Diễn đàn WEF Đông Á 2015, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với Đô đốc, Tư lệnh Hạm đội TBD của Mỹ và Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN