Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm, làm việc và tặng quà Tết cho người dân Sơn La

Ngày 20/1, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc và chúc Tết, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, người dân chịu ảnh hưởng dịch COVID-19 tại tỉnh Sơn La. 

Chú thích ảnh
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La Nguyễn Hữu Đông cho biết, trong năm 2021 điểm sáng của tăng trưởng trên địa bàn là khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng gần 7,2%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.250 tỷ đồng, bằng 120% dự toán Trung ương giao; Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 45,3 triệu đồng/người/năm, tăng 1,1 triệu đồng so với năm 2020.

Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Sơn La đã chủ động thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ", "5K+ vaccine", xây dựng các bản, tiểu khu, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị là "một pháo đài", mỗi người dân "là một chiến sĩ".

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tỉnh đã tặng quà cho gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với gần 22.000 suất quà. Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ hơn 1.400 tấn gạo cho các hộ thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và trong thời gian giáp hạt.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao những kết quả nổi bật của tỉnh Sơn La, cũng như công tác triển khai các chính sách của Chính phủ, góp phần đưa công tác an sinh xã hội thực hiện đúng phương châm "không người dân nào bị bỏ lại phía sau" trong đại dịch COVID-19 vừa qua.  

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, năm 2022 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Dự báo đây là năm tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến dịch COVID-19 vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Để phục hồi và phát triển kinh tế, ứng phó linh hoạt, hiệu quả với dịch bệnh, Chính phủ đã xây dựng trình Quốc hội thông qua 2 chương trình: Tổng thể chiến lược phòng, chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế với 5 giải pháp lớn về kiểm soát dịch bệnh, thực hiện an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Sơn La nghiên cứu kỹ các chương trình trên để tiếp tục có những biện pháp thích ứng linh hoạt với dịch bệnh, tranh thủ chính sách hỗ trợ của Trung ương, duy trì sản xuất, thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội, nhất là bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và giải quyết việc làm cho người lao động. Sơn La cần tiếp tục triển khai hiệu quả chiến lược tiêm vaccine theo kế hoạch; đảm bảo hàng hóa thiết yếu để phục vụ nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán một cách tốt nhất. Ngoài ra, địa phương cần tập trung nguồn lực để thực hiện việc triển khai quy hoạch, xây dựng tuyến đường cao tốc Sơn La - Hòa Bình.

Chú thích ảnh
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tặng quà các hộ gia đình chính sách, có công với cách mạng. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN

Dịp này, Phó Thủ tướng cùng Đoàn công tác đã thăm, tặng quà cho 20 hộ gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Diệp tại thành phố Sơn La.

Hữu Quyết (TTXVN)
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực tặng quà Tết tại Bắc Giang
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực tặng quà Tết tại Bắc Giang

Nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022, ngày 19/1, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đã đến thăm, tặng quà công nhân gặp khó khăn do dịch COVID-19 đang làm việc tại các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN