Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Séc

Ngày 21/1, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tiếp đoàn Bộ Công Thương Cộng hòa Séc do Bộ trưởng Martin Kuba dẫn đầu.


Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải bày tỏ vui mừng trước sự thành công của cuộc hội đàm giữa Bộ Công Thương Cộng hòa Séc với Bộ Công Thương Việt Nam. Kết quả tốt đẹp này sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư. Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với các nước bạn bè truyền thống tại khu vực Trung Đông Âu, đặc biệt là Cộng hòa Séc.


Phó Thủ tướng đánh giá cao việc Séc duy trì việc cấp nguồn ODA cho Việt Nam (khoảng 18 triệu USD). Đề nghị Chính phủ Séc tiếp tục cung cấp và bổ sung nguồn ODA cho Việt Nam, đặc biệt cho các dự án trong lĩnh vực y tế, hỗ trợ khắc phục hậu quả chất độc da cam/điôxin, công nghiệp nhẹ và năng lượng tái tạo. Thời gian tới đề nghị hai bên tăng cường trao đổi tìm những lĩnh vực ưu tiên hợp tác có thế mạnh của từng nước. Séc có lợi thế cạnh tranh trong công nghiệp chế tạo, chế biến thực phẩm... Ngược lại, Việt Nam có lợi thế về nguồn nông sản, cơ cấu dân số trẻ, có khả năng sản xuất ở các ngành hàng sử dụng nhiều lao động. Phó Thủ tướng cũng cảm ơn Chính phủ Séc đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Séc sinh sống, học tập và lao động, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Cộng hòa Séc cũng như tăng cường quan hệ giữa hai nước.


Bộ trưởng Martin Kuba cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp đoàn, báo cáo kết quả chuyến làm việc với các bộ, ngành của Việt Nam. Bộ trưởng Martin Kuba bày tỏ: Việt Nam phát triển kinh tế nhanh, tạo ấn tượng mạnh với các doanh nghiệp Séc đầu tư vào Việt Nam. Chính phủ Séc coi Việt Nam là 1/12 nước được ưu tiên hàng đầu về phát triển thương mại đầu tư. Ông Martin Kuba khẳng định những lĩnh vực mà Việt Nam đang cần phát triển, Séc hoàn toàn có đủ năng lực để đáp ứng và sẵn sàng hợp tác đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển.


Bùi Thanh Hải

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN