Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

* Sáng 18/5, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy Hà Nội và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã cắt băng khánh thành Trường mầm non Lê Đại Hành (cơ sở 2) - Hà Nội. Công trình vinh dự được lựa chọn là một trong những công trình tiêu biểu của Hà Nội công nhận gắn biển chào mừng kỷ niệm 123 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013).

Trường mầm non Lê Đại Hành được ban giao và khánh thành đưa vào sử dụng kịp thời đón mùa tuyển sinh năm học 2013-2014; đồng thời là công trình thực hiện nhiệm vụ xóa các điểm trắng, trống trường mầm non công lập trên địa bàn quận Hai Bà Trưng cũng như của thành phố. Ngôi trường được xây dựng trên diện tích 2500m2, với các hạng mục hoàn chỉnh (sân chơi, bồn hoa, cây cảnh, hệ thống chiếu sáng, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy…) đạt tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia, tổng trị giá hơn 31 tỷ đồng. Trường mầm non Lê Đại Hành đi vào hoạt động sẽ đón khoảng 400 cháu ở lứa tuổi mầm non, với 9 lớp học đủ tiêu chuẩn và 3 lớp học chức năng.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng trao tặng nhà trường 10 bộ máy vi tính; Sở Xây dựng Hà Nội tặng nhà trường cây xanh và cây cảnh.


* Ngày 18/5, tại Khu di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh), Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Khối cơ quan cụm miền Đông Nam bộ đã bế mạc với 35 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được tuyên dương, khen thưởng.

Liên hoan do Đoàn Khối các cơ quan của tỉnh Tây Ninh đăng cai tổ chức với nhiều hoạt động bổ ích như dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Đồi 82 (huyện Tân Biên); thăm hỏi, tặng quà và vui chơi cùng các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trung tâm nuôi dạy trẻ khiếm thị tỉnh Tây Ninh; giao lưu với các đơn vị bộ đội...

Tham dự Liên hoan là các cán bộ, đoàn viên, thanh niên đang tham gia công tác, học tập, sinh hoạt tại các cơ sở Đoàn trong Khối các cơ quan cụm miền Đông Nam bộ, gồm 6 tỉnh, thành phố: Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận và Thành phố Hồ Chí Minh. Liên hoan là dịp nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, cũng như để Đoàn Khối các cơ quan tỉnh trong cụm giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị.

* Ngày 18/5, tại xã An Bình, huyện Cao Lãnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp tổ chức ra quân Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác với sự tham gia của hơn 500 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Ngay tại Lễ phát động, các ĐVTN đã trồng hơn 200 cây xanh, phát cỏ tại khu vực khu dân cư; đắp cống chống lũ tại ấp An Định, đắp taluy các đoạn đường trong xã. T rong dịp Tết trồng cây năm nay, ĐVTN các huyện, thị trong tỉnh đồng loạt ra quân trồng cây và thực hiện các công trình phần việc của các cơ sở Đoàn theo kế hoạch, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, nâng cao ý thức ĐVTN các địa phương tích cực hành động “vì một môi trường trong lành, xanh tươi”, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu.

* Ngày 18/5, Tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức diễn đàn “ Xây dựng phong cách thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới” và trao giải cuộc thi “Viết thư gửi chiến sỹ Trường Sa”.


Diễn đàn diễn ra với nhiều tiết mục sôi nổi, thiết thực như: Trình chiếu c lip những giây phút cuối đời của Bác Hồ; những tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đảo b iển đảo quê hương; giao lưu về trách nhiệm của tuổi trẻ Hưng Yên với quê hương , đất nước; phương hướng phấn đấu, xây dựng và làm theo hình mẫu tha n h niên Việt Nam thời đại mới...

Diễn đàn là dịp để các thế hệ thanh niên Hưng Yên trao đổi, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ; nêu cao trách nhiệm gương mẫu, tiên phong của cán bộ đoàn viên; xây dựng phong cách người cán bộ Đoàn, hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới . Qua đó góp phần bồi dưỡng, hình thành lớp thanh niên có đầy đủ phẩm chất năng lực đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trẻ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước.

Nhân dịp này , Ban tổ chức đã tặng giấy chứng nhận và trao giải cho 15 t ập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia cuộc thi “Viết thư gửi chiến sỹ Trường Sa” do T ỉnh đ oàn Hưng Yên phát động.

Nhóm phóng viên TTXVN
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN