Người bạn thân thiết của đồng bào dân tộc và miền núi

Báo Tin tức, tiền thân là Báo Tuần Tin tức và Tin tức buổi chiều, ra số báo đầu tiên vào ngày 14/5/1983. Suốt 30 năm qua, với những nỗ lực không ngừng của tòa soạn và sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành…, Báo Tin tức đã liên tục phát triển, đáp ứng được nhu cầu thông tin ngày càng cao của bạn đọc, phục vụ đắc lực công tác thông tin tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Nhân dịp này, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, Hoàng Xuân Lương có những lời tâm huyết về Báo Tin tức. Xin trân trọng giới thiệu với độc giả.


Người bạn thân thiết của đồng bào dân tộc và miền núi


Báo Tin tức - kênh thông tin của Chính phủ do TTXVN phát hành thời gian qua đã luôn đổi mới về thông tin và hình thức làm tăng sức hấp dẫn với bạn đọc. Báo đã phát hành rộng rãi đến nhiều vùng, miền của đất nước, đặc biệt từ khi tham gia Chương trình 975 và nay là 2472 (cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn), báo đã đến từng thôn bản ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, kịp thời đem đến cho đồng bào vùng khó khăn những thông tin bổ ích.


Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương thường xuyên đọc Báo Tin tức.


Thông tin của Báo Tin tức rất chính xác, được dẫn nguồn từ nguồn tin chính thống, kịp thời phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Thông tin trên Báo Tin tức luôn phát huy được thế mạnh nhanh nhạy, bổ ích liên quan đến đời sống kinh tế xã hội, thể hiện vai trò chính trị và định hướng thông tin đến dư luận. Báo đã kịp thời phản bác các thông tin sai trái, góp phần định hướng dư luận.


Hiện nay, có nhiều thông tin không chính thống trên mạng và của một số tờ báo chạy theo thương mại, giật gân, câu khách làm nhiễu thông tin. Những thông tin như vậy ảnh hưởng không tốt đến nhận thức của người dân, kể cả các cán bộ đảng viên. Do đó, những thông tin chính thống mang tính định hướng, phản hồi như Báo Tin tức là rất cần thiết và cần phải được phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và điều chỉnh.


Đứng ở góc độ là một người làm công tác dân tộc hay một độc giả, tôi rất tâm đắc với chuyên trang “Dân tộc và miền núi” của Báo Tin tức. Báo đã phản ánh đúng hiệu quả của các chính sách đối với vùng dân tộc và miền núi cũng như những hạn chế và vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các chính sách thông qua chuyên mục “Chính sách và Cuộc sống”. Báo cũng đã phản ánh chân thực đời sống, phát triển kinh tế của đồng bào các dân tộc, bà con vùng cao, vùng miền núi còn nhiều khó khăn bằng chuyên mục “Nhịp sống đổi mới”. Những bài viết, phóng sự, tư liệu, chuyên đề giới thiệu, quảng bá về nét đẹp văn hóa của cộng đồng các dân tộc, những gương người tốt việc tốt, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số cũng được báo chuyển tải sinh động, phong phú. Một điểm đáng chú ý nữa là chuyên trang “Dân tộc và miền núi” đã giới thiệu nhiều kinh nghiệm làm ăn, phổ biến kiến thức về nông nghiệp, khoa học, y tế, phòng chống dịch bệnh cho người, vật nuôi và cây trồng, pháp luật và những ý kiến tâm huyết của đồng bào, những nhà quản lý trong việc triển khai thực hiện các chính sách vùng dân tộc và miền núi qua các chuyên mục: “Phổ biến kiến thức”, “Tìm hiểu pháp luật” và “Ý kiến đồng bào”…. Đó là những điều rất bổ ích và thiết thực đối với bà con sinh sống ở miền núi và các dân tộc thiểu số.


Trong thời gian tới, cùng với việc nâng cao chất lượng, cải tiến thêm về nội dung, hình thức cho xứng tầm là tờ nhật báo của TTXVN, kênh thông tin của Chính phủ, tôi rất mong Báo Tin tức cũng sẽ tăng cường thêm nhiều nội dung, chuyên mục, bài viết về đồng bào các dân tộc ở mọi miền đất nước, để phản ánh kịp thời đời sống và sinh hoạt văn hóa, xã hội đa dạng, giàu màu sắc của đồng bào đến với nhân dân cả nước và kiều bào, và người nước ngoài. Đồng thời, tôi cũng rất mong Báo Tin tức sẽ tăng cường thông tin các chính sách của Đảng và Nhà nước, phổ biến pháp luật, kiến thức đời sống, khoa học kỹ thuật cho đồng bào dân tộc và miền núi, với những cách chuyển tải phù hợp, hiệu quả và thiết thực cho từng cộng đồng, từng địa phương, vùng miền khác nhau.



Hoàng Xuân Lương (Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

(Đầu đề do Báo Tin tức đặt)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN